Cây cầu 10 triệu USD do Trung Quốc xây dựng ở Kenya bị đổ sập

ANTD.VN - Một cây cầu do Trung Quốc xây dựng ở phía tây Kenya với kinh phí 10 triệu USD dự kiến khánh thành vào tháng tới, đã bị đổ sập hôm 26-6 làm ít nhất 27 công nhân bị thương. 

Hiện trường vụ sập cầu

Chính phủ Kenya đã yêu cầu tạm dừng thi công cây cầu và cử một nhóm kỹ sư tới hiện trường điều tra.

Vụ sập cầu xảy ra chưa đầy 2 tuần sau khi Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta tới thị sát việc xây dựng cây cầu.

Ông Kenyatta đã hứa xây dựng cây cầu ở huyện Busia này sau khi một chiếc thuyền chở 11 người bị lật trên sông, làm tất cả những người trên thuyền thiệt mạng.

Đơn vị được trao quyền xây dựng cây cầu dài 100m này là Tập đoàn Xây dựng Hải ngoại Trung Quốc, một chi nhánh của China Railway - một trong những tập đoàn xây dựng lớn nhất thế giới hiện nay.

Tai nạn sập cầu tại Kenya làm dấy lên nghi vấn về chất lượng của các công trình do các công ty Trung Quốc xây dựng ở châu Phi. Năm 2009, một con đường do Trung Quốc xây dựng ở Zambia đã bị phá nát sau những trận mưa lớn, còn vào năm 2010, một bệnh viện ở Angola do Trung Quốc xây dựng cũng phải sơ tán sau khi giới chức địa phương lo ngại công trình này có thể đổ sập.