Cặp song sinh già nhất thế giới qua đời ở độ tuổi 103

ANTĐ -  Cặp song sinh già nhất thế giới người Anh, đã qua đời cách nhau 1 vài tuần, sau hơn 100 năm sống cùng nhau.

Hai chị em Florence Davis và Glenys Thomas đã sống được 103 năm. Bà Glenys mất vào tháng 4 năm nay, và không lâu sau đó người em của bà là Florence cũng qua đời, vì quá suy sụp với sự mất mát của người chị em song sinh.

Vào năm 68 tuổi, 2 cụ đã có tổng cộng 5 con, 12 cháu và 19 chắt

Hai người phụ nữ này được sinh vào năm 1911, một năm trước khi xảy ra thảm kịch chìm tàu Titanic và họ đã cùng nhau sống qua 2 cuộc chiến tranh thế giới, các phong trào dân quyền và những tiến bộ vượt bậc trong công nghệ và vận tải.

Họ đã sống trong 2 ngôi nhà tại một làng nhỏ Abertridwr thuộc thị trấn Caerphilly vùng South Wales. Cặp song sinh này đã xây lối đi nối giữa 2 căn bếp để gặp nhau dễ dàng hơn. Hai chị em làm mọi thứ cùng nhau và thậm chí qua đời trong cùng 1 khoảng thời gian. Bà Glenys qua đời vào ngày 20-4 và bà Florence qua đời hôm 20-5 vừa qua.

 Florence (bên phải) và Glenys lúc 7 tuổiCon gái của bà Glenys là bà Gwenda Stacy 65 tuổi cho biết: “Họ đã có một cuộc sống đơn giản, họ chưa từng ra nước ngoài và luôn luôn vui vẻ hạnh phúc với nhau”.

Cả 2 chị em đều từng làm công việc dọn dẹp trước khi trở thành các bà nội trợ. Họ đều sống lâu hơn chồng của mình. Họ cùng mắc bệnh mất trí nhớ nhưng vẫn yêu thương và chăm sóc nhau ở nhà, nơi mà họ đã sống.