Cạnh tranh gay gắt trước thềm bầu cử giữa kỳ ở Mỹ

ANTD.VN - Chỉ còn vài ngày nữa là tới bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ, các ứng cử viên đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ đang cạnh tranh gay gắt để giành quyền kiểm soát Quốc hội.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích chính sách nhập cư lỏng lẻo của đảng Dân chủ 

Cuộc thăm dò ý kiến mới nhất cho thấy đảng Cộng hòa của Tổng thống Donald Trump có thể sẽ duy trì được đa số ghế trong Thượng viện. Nhưng phần đông mọi người trông đợi cuộc đua ngang tài ngang sức giành quyền kiểm soát Hạ viện.

Chiến dịch vận động tranh cử bị phủ bóng đen bởi việc một người ủng hộ ông Trump được cho là gửi bom thư tới các thành viên đảng Dân chủ và hãng truyền thông, cũng như vụ xả súng đẫm máu vào một thánh đường Do Thái ở Pittsburgh.

Các thành viên đảng Dân chủ chỉ trích lập trường gây hấn của ông Trump, cho rằng lập trường này gây ra chia rẽ xã hội ở Mỹ và kích động những tội phạm xuất phát từ sự thù ghét.

Trong khi đó, Tổng thống Trump chỉ trích chính sách nhập cư lỏng lẻo của đảng Dân chủ khiến người di cư tràn vào Mỹ, và đề cập đến việc khoảng 6.000 người nhập cư đang tiến vào Mỹ qua ngả Mexico.