Cảnh sát trưởng Philippines rơi nước mắt khi bị chất vấn gay gắt

ANTD.VN - Tướng Ronald dela Rosa, Cảnh sát trưởng Philippines một lần nữa rơi nước mắt khi ông bị chất vấn căng thẳng trong phiên điều trần tại một ủy ban của Thượng viện hôm 5-9. 

Ông Rosa (giữa) khóc trong phiên điều trần tại Thượng viện ngày 5-9

Khi bị Thượng nghị sĩ Ana Theresia “Risa” Hontiveros chất vấn về vụ cảnh sát Caloocan bắn chết 2 trẻ vị thành niên, tướng Ronald dela Rosa, còn được biết đến với biệt danh “Đá tảng”, đã bác bỏ những cáo buộc cho rằng cảnh sát quốc gia Philippines có chủ trương tiêu diệt các nghi phạm trong cuộc chiến chống ma túy của chính quyền Tổng thống Rodrigo Duterte.

Ông Rosa đồng thời khẳng định, Tổng thống Rodrigo Duterte không chỉ thị cho cảnh sát tiêu diệt nghi phạm bất chấp quy định của pháp luật.

“Tôi sẵn sàng trở lại Davao nếu ông Hontiveros có thể chứng minh sự tồn tại của một chính sách như vậy. Tôi sẽ không phép cấp dưới bị lợi dụng vì các mục đích xấu”, ông Rosa nói.

Trước đó, hồi tháng 11 năm ngoái, ông Rosa cũng rơi nước mắt trong phiên điều trần tại Thượng viện về việc Thị trưởng Albuera Rolando Espinosa bị bắn chết vì nghi liên quan đến ma túy.

Theo cảnh sát Philippines, hơn 3.800 người, hầu hết là nghi phạm ma túy, đã thiệt mạng trong các chiến dịch của cảnh sát kể từ tháng 7 năm ngoái. Cảnh sát nói rằng, hầu hết những người thiệt mạng là do chống lại việc bị bắt giữ.