Cảnh sát Tokyo công bố hồ sơ nghi phạm trốn ra nước ngoài

ANTD.VN - Cảnh sát Tokyo, Nhật Bản đã công bố trực tuyến hồ sơ các nghi phạm đang lẩn trốn ở nước ngoài, bằng tiếng Nhật, tiếng Anh và tiếng Trung. 

Hồ sơ nghi phạm Diwakar Sethia được công bố

Trong số các nghi phạm có Diwakar Sethia, công dân Ấn Độ 42 tuổi, bị truy nã do liên quan đến vụ cướp và giết một người Ấn Độ kinh doanh trang sức tại quận Taito vào năm 1999. Diwakar là người quen với nạn nhân và được cho là đã trốn về Ấn Độ.

Trên trang web có đăng ảnh của các nghi phạm gần thời điểm phạm tội, cũng như phác họa hình ảnh các nghi phạm có thể trông như thế nào hiện nay.

Cảnh sát Tokyo cho biết muốn gửi đi thông điệp rằng các nghi phạm không thể lẩn trốn ở nước ngoài. Cảnh sát cũng kêu gọi người dân trình báo nếu có bất cứ thông tin nào liên quan.