Cảnh sát Malaysia từng nhầm lẫn Kim Jong-nam là người Hàn Quốc

ANTD.VN - Chính quyền Malaysia ban đầu xác định nhầm người thiệt mạng tại sân bay vào hôm 13-2 vừa qua là công dân Hàn Quốc và đã thông báo cho đại sứ quán của Hàn Quốc ở Kuala Lumpur chứ không phải là cơ quan tương tự của Triều Tiên.

Người đàn ông có tên trên hộ chiếu là Kim Chol (được cho là Kim Jong-nam) đã bị sát hại vào sáng ngày 13-2 bằng chất độc thần kinh VX ở sân bay Kuala Lumpur.

Theo một nguồn tin từ Malaysia, cảnh sát nước này ban đầu đã bị nhầm lẫn tên gọi Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (Triều Tiên) thành Đại Hàn Dân Quốc (Hàn Quốc) khi xem hộ chiếu của ông Kim. Cảnh sát sau đó đã liên hệ với Đại sứ quán Hàn Quốc ở Kuala Lumpur và gửi đi rất nhiều giấy tờ được tìm thấy trên người ông Kim.

Malaysia đã xác định người bị hại là Kim Jong-nam

Sự nhầm lẫn này nhanh chóng được phía Hàn Quốc phát hiện ra, đồng thời khiến việc xác định nạn nhân là Kim Jong-nam diễn ra nhanh hơn, mặc dù tên ghi trên hộ chiếu là Kim Chol. Nó cũng là nguyên nhân lí giải vì sao truyền thông Hàn Quốc lại biết được thông tin về vụ ám sát này nhanh đến vậy.

Tình báo Hàn Quốc đã cáo buộc chính phủ Triều Tiên gây ra vụ ám sát này, trong khi Malaysia cũng xác minh lại rằng, người bị hại chính là Kim Jong-nam. Tuy nhiên, cho đến nay, Triều Tiên luôn phủ nhận mọi lời cáo buộc, đồng thời nhấn mạnh, nạn nhân có tên Kim Chol như đúng trong hộ chiếu và chết vì bệnh đau tim.

Vào hôm 30-3, Malaysia đã trao trả thi thể của nạn nhân cho Triều Tiên như yêu cầu của nước này sau khi hoàn tất việc khám nghiệm tử thi.