Cảnh sát Bỉ bắt thêm 5 nghi can trong các vụ tấn công Paris và Brussels

ANTĐ - Công tố liên bang Bỉ xác nhận trong cuộc họp báo tối 8-4 (tức sáng sớm nay 9-4 theo giờ Việt Nam), cảnh sát nước này đã bắt giữ được 5 kẻ tình nghi, trong đó có tên Mohamed Abrini, liên quan đến loạt vụ tấn công khủng bố tại Paris và Brussels. 

Mohamed Abrini, đối tượng đang bị cảnh sát truy nã gắt gao do có liên quan loạt vụ khủng bố tại thủ đô Paris hồi tháng 11-2015, làm 130 người thiệt mạng và hơn 300 người khác bị thương.

Theo công tố liên bang Bỉ, Abrini, 31 tuổi, người Bỉ gốc Maroc, bị bắt chiều cùng ngày tại công viên Albert ở quận Anderlecht cùng 2 kẻ tình nghi khác.

Nghi can Mohamed Abrini
Đây là đối tượng đã được camera an ninh ghi hình 2 ngày trước khi xảy ra vụ tấn công khủng bố ở Paris cùng với Salah Abdeslam tại một trạm xăng thuộc quận Oise, trên đường cao tốc hướng tới Paris. Hắn cũng được cho là “người đàn ông đội mũ”, đi cùng 2 kẻ đánh bom liều chết tại sân bay Zaventem ở Brussels hôm 22-3 vừa qua.

Dấu vân tay và ADN của Abrini được tìm thấy trong căn hộ trên phố Dries ở quận Forest (Brussels), nơi lẩn trốn của Salah Abdeslam mà cảnh sát đã tiến hành vây bắt hôm 15-3 vừa qua.

Công tố liên bang Bỉ còn xác nhận đã bắt giữ 4 kể tình nghi khác, trong đó có Osama Krayem, kẻ tình nghi được nhìn thấy cùng với kẻ đánh bom tự sát Maelbeek Khalid El Bakraoui tại ga tàu điện Petillon, ngay trước khi xảy ra vụ nổ tại ga tàu điện ngầm Maelbeek ở Brussels.

Krayem Osama được cho là đã mua chiếc túi sách được sử dụng trong các vụ đánh bom tự sát hôm 22-3 ở trung tâm mua sắm City 2 của Brussels, theo đài phát thành RTBF của Bỉ.

Đài phát thanh RTBF cho biết, đến nay vẫn không có thông tin nào về 3 kẻ bị bắt còn lại. Cảnh sát Bỉ vẫn đang tiến hành chiến dịch vây bắt các nghi can khủng bố tại  Brussels.