Canh bạc nhiều rủi ro
(ANTĐ) - Quyết định tăng thêm 30.000 quân cho Afghanistan được Tổng thống Obama chính thức công bố trong buổi truyền hình trực tiếp từ Học viện Quốc phòng West Point ở New York tối 1-12. Dù được xem là quyết định quan trọng nhất của Tổng thống Obama sau hơn 10 tháng nhậm chức song nó hoàn toàn không bất ngờ.
Sự mệt mỏi của lính Mỹ trên chiến trường Afghanistan |
Cách đây đúng 3 tháng, Tướng Stanley McChrystal - Tư lệnh quân đội Mỹ tại Afghnistan - đã đệ trình lên Tổng thống Obama yêu cầu tăng thêm từ 30.000 đến 40.000 nghìn quân cho chiến trường này. Theo Tướng McChrystal, quân Mỹ có thể thua và Afghanistan có thể trở thành “thiên đường của khủng bố” nếu không được tăng quân.
Đánh giá về tình thế quân Mỹ tại Afghanistan của viên Tư lệnh McChrystal gần như đã đẩy Tổng thống Obama vào tình thế không có sự lựa chọn nào khác là buộc phải chấp thuận tăng quân. Thế nhưng, chủ nhân mới của Nhà trắng, đồng thời là Tổng tư lệnh mới của quân đội Mỹ lại không hề dễ dàng đưa ra quyết định tăng quân.
Điều mà chính quyền của Tổng thống Obama lo ngại nhất là tăng quân có giúp Mỹ đánh bại lực lượng Taliban và giành chiến thắng trên chiến trường Afghanistan. Chính vì chưa thể tìm ra câu trả lời chắc chắn cho câu hỏi khó khăn này mà ông Obama cứ nay lần mai lữa trong việc đưa ra quyết định tăng quân.
Cuộc chiến tại Afghanistan nay đã sắp bước sang năm thứ 9 nhưng Taliban thay vì bị đánh bại lại trỗi dậy mạnh mẽ. Taliban ngày càng lớn mạnh bất chấp Mỹ và đồng minh đã đổ vào Afghanistan 150 tỷ USD và triển khai tới đây hơn 100 nghìn quân, trong đó có 13 nghìn quân Mỹ được điều tới ngay sau khi Tổng thống Obama lên cầm quyền.
Trái với chiến trường Iraq, số thương vong của quân Mỹ và đồng minh tại Afghanistan lại đang có chiều hướng gia tăng đáng lo ngại. Trong đó chỉ riêng số lính Mỹ tử trận trên chiến trường Afghnistan hiện đã lên tới gần 1.000 người.
Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế, gánh nặng chiến phí tại Afghanistan như càng đè nặng lên người dân Mỹ đóng thuế. Người phát ngôn Nhà Trắng Robert Gibbs thừa nhận đang phải tiêu tốn tới 1 triệu USD mỗi năm cho một lính Mỹ tại Afghanistan.
Tất cả những lý do đó đang khiến ngày càng có nhiều người dân Mỹ phản đối cuộc chiến tại Afghanistan. Trong khi đó, giới phân tích cho rằng Mỹ rất khó giành chiến thắng tại Afghanistan nếu chỉ dựa vào giải pháp quân sự.
Tổng thống Obama tuyên bố việc tăng thêm 30 nghìn quân sẽ giúp quân Mỹ có thể bắt đầu rút khỏi Afghanistan từ tháng 7-2011 sau khi ổn định tình hình và chuyển giao quyền kiểm soát cho chính quyền Tổng thống Hamid Karzai. Song giới quan sát cho rằng đó là một đánh giá quá lạc quan vào lúc này.
Hoàng Hà