Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên: Trung Quốc dồn quân về biên giới với Triều Tiên

ANTĐ - Ngày 24-8, trang mạng North Korea News (Nknews.org) đưa tin, quân đội Trung Quốc đã điều các đơn vị tới châu tự trị Diên Biên - khu vực biên giới của nước này với Triều Tiên, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên những ngày qua. 
Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên: Trung Quốc dồn quân về biên giới với Triều Tiên ảnh 1

Xe thiết giáp của Trung Quốc được điều đến khu vực biên giới với Triều Tiên

Theo những hình ảnh đăng tải trên trang mạng xã hội Weibo của Trung Quốc hôm 22-8, các đơn vị thiết giáp của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) được trang bị pháo chống tăng PTZ-89, pháo phòng không tự hành PGZ-95 và pháo tự hành 155mm. Mặc dù đây là sự điều động quân đột ngột, nhưng Chính phủ Trung Quốc không xác nhận hay có thông báo chính thức. Trang mạng Koreaherald.com cho rằng, động thái này làm dấy lên suy đoán Bắc Kinh tăng cường sự hiện diện quân sự để chuẩn bị cho xung đột có thể xảy ra tại bán đảo Triều Tiên.