Canada - Hoa Kỳ đạt được thỏa thuận "cứu" NAFTA

ANTD.VN - Hoa Kỳ và Canada đã tiến hành đàm phán thành công vào hôm 30-9 vừa qua để duy trì Hiệp định tự do thương mại Bắc Mỹ (NAFTA), như một thỏa thuận 3 bên giữa Hoa Kỳ, Canada với Mexico. Hiệp ước giữa 2 cường quốc này được ký kết ngay trước thời hạn nửa đêm, trong đó quy định: tăng cường khả năng tiếp cận thị trường sữa và bảo vệ Canada khỏi các mức thuế tự động của Mỹ, giải quyết tranh chấp thương mại 

 

Canada và Mỹ đạt được thỏa thuận thương mại ngay trước thời hạn nửa đêm

Trước đó, tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng đe dọa sẽ biến Hiệp định tự do thương mại Bắc Mỹ đã tồn tại gần 25 năm trở thành hiệp ước song phương với Mexico, và đánh thuế lên xe hơi xuất từ Canada sang Mỹ nếu chính quyền Ottawa không chịu ký kết thỏa thuận trước nửa đêm ngày 30-9 (theo giờ địa phương).

Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump đã đồng ý với những thỏa thuận sơ bộ với Canada, chỉ vài ngày sau khi ông chỉ trích nặng nề Thủ tướng Canada Justin Trudeau và nhóm đàm phán NAFTA.

Người đứng đầu Nhà Trắng đổ lỗi cho NAFTA vì những khoản lỗ trong công việc sản xuất và thương mại của Mỹ, ông yêu cầu phải có sự thay đổi trong hiệp định này., đảm bảo tăng thêm 1,2 nghìn tỷ USD đầu vào mỗi năm. Sự sụp đổ của NAFTA khiến cộng đồng các quốc gia Bắc Mỹ lo ngại sẽ gây ra những gián đoạn kinh tế lớn trong khu vực.

Các nhà đàm phán hai bên đã dành 2 ngày thỏa thuận qua điện thoại khi họ cố gắng giải quyết một loạt các vấn đề khó khăn như việc tiếp cận thị trường sữa khép kín của Canada và vấn đề thuế quan của Hoa Kỳ.

Thỏa thuận này sẽ duy trì cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại mà Canada đã sử dụng để bảo vệ ngành công nghiệp gỗ và các ngành khác khỏi thuế chống bán phá giá của Hoa Kỳ.

Đổi lại, Canada đã đồng ý cho phép nông dân chăn nuôi bò sữa của Mỹ tiếp cận khoảng 3,5% thị trường sữa hàng năm trong nước với trị giá khoảng 16 tỷ USD. Ngoài ra, thủ tướng Trudeau cũng chấp nhận mức hạn ngạch 2,6 triệu xe ôtô xuất khẩu sang Hoa Kỳ trong trường hợp tổng thống Trump áp dụng mức thuế 25% đối với xe hơi trên cơ sở an ninh quốc gia.