Campuchia lập ủy ban bắt giữ lãnh đạo đối lập Sam Rainsy sau khi tước quyền miễn trừ

ANTĐ - Ngày 15-11, chính phủ Campuchia đã công bố thành lập một ủy ban để bắt giữ Chủ tịch Đảng Cứu quốc Campuchia (CNRP) đối lập Sam Rainsy khi ông ta trở về nước vào đêm 16-11, sau khi bị tước quyền miễn trừ.

Sáng nay (16-11), Quốc hội Campuchia cũng đã công bố rằng, lãnh đạo đảng đối lập Sam Rainsy đã bị tước bỏ hoàn toàn quyền miễn trừ với tư cách là nghị sỹ quốc hội, sau khi Tòa Phúc thẩm nước này công bố một bản án cuối cùng đối với ông vì tội phỉ báng.

Theo văn bản đề ngày do Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Kheng ký, ủy ban trên gồm 16 tướng lĩnh đã được giao nhiệm vụ bắt giữ ông Sam Rainsy cũng như đảm bảo trật tự xã hội trong thời gian thực hiện chiến dịch này.
Campuchia lập ủy ban bắt giữ lãnh đạo đối lập Sam Rainsy sau khi tước quyền miễn trừ ảnh 1Chủ tịch Đảng Cứu quốc Campuchia đối lập Sam Rainsy đã bị tước quyền miễn trừ
Ông Chheang Vun, phát ngôn viên quốc hội thuộc Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền, khẳng định rằng, ông Sam Rainsy sẽ bị bắt nếu ông ta trở về Campuchia bởi vì bản án năm 2013 của Tòa Phúc thẩm đã tước quyền miễn trừ của ông.

Nghị sĩ cao cấp của CNRP Eng Chhay Eang cho biết, theo kế hoạch, sau khi cùng phó chủ tịch CNRP Kem Sokha đến Nhật Bản và Hàn Quốc, ông Sam Rainsy dự kiến sẽ về đến Sân bay Quốc tế Phnom Penh vào khoảng 23 giờ ngày 16-11.

Trước đó, hôm 13-11, Toà án thủ đô Phnom Penh đã ra lệnh bắt giữ ông Sam Rainsy để thực thi bản án mà tòa án này đã tuyên vào tháng 4-2011.

Ông Sam Raimsy bị Tòa án Phnom Penh tuyên phạt 2 năm tù giam và phạt 8 triệu Riel vì tội vu khống Phó thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Hor Namhong đã phục vụ trong chế độ Campuchia Dân chủ cũ (giai đoạn 1976-1989).