Cai "nghiện" chơi game

(ANTĐ) - Suaravich Charoensuk, 10 tuổi thích máy tính hơn bất kỳ cái gì khác. Cậu bé sống ở Thủ đô Bangkok, Thái Lan này đi học thì chớ, về nhà là ngồi lỳ trước máy tính không để ý đến mọi chuyện xung quanh.

Cai "nghiện" chơi game

(ANTĐ) - Suaravich Charoensuk, 10 tuổi thích máy tính hơn bất kỳ cái gì khác. Cậu bé sống ở Thủ đô Bangkok, Thái Lan này đi học thì chớ, về nhà là ngồi lỳ trước máy tính không để ý đến mọi chuyện xung quanh.

Nghiện chơi games trực tuyến là một trong những nguyên nhân hàng đầu ảnh hưởng đến kết quả học tập
Nghiện chơi games trực tuyến là một trong những nguyên nhân hàng đầu ảnh hưởng đến kết quả học tập

“Nó trở nên dễ xúc động, hung hăng và rất hiếu chiến”, chị Chintana Charoensuk, mẹ cậu bé nói. “Nó còn đánh cả em gái khi bị làm phiền”. Chị Chintana đã tìm mọi cách lôi con trai khỏi thế giới đó. Để hạn chế con trai chơi games mỗi ngày, chị khuyến khích Suaravich ra ngoài, chơi thể thao, và để rất nhiều cuốn sách hay cho cậu bé đọc nhưng không có kết quả. Hệ quả là Suaravich học hành sa sút, từ lớp 4 - đúng lứa tuổi của cậu -  Suaravich bị đánh tụt xuống lớp 2.

Các nhà giáo dục Thái Lan cho biết, những trường hợp như Suaravich ngày càng trở nên phổ biến khi Internet bùng nổ ở nước này. “Nghiện chơi điện tử trực tuyến là một trong những nguyên nhân hàng đầu ảnh hưởng đến kết quả học tập tại trường, bên cạnh các vấn đề trốn học, đánh bạc và sex”, ông Yindee Panweawngam, quan chức thuộc Văn phòng cải thiện hành vi của học sinh - Bộ Giáo dục Thái Lan cho biết. Cũng theo ông này thì các trò chơi điện tử về mặt lý thuyết sẽ làm tăng stress, khuyến khích các hành vi hung hăng, tiêu tốn tiền bạc và gây tổn hại cho mắt các em.

Kết quả khảo sát cho thấy, vấn đế này trở nên nổi cộm trong tầng lớp thanh thiếu niên ở Bangkok 2 năm trước đây, trong số gần 1.900 người được hỏi thì 24% khẳng định có bạn nghiện trò chơi điện tử. Một khảo sát khác nhắm vào lứa tuổi 12 đến 25 cho biết, trung bình các em tiêu hết 1.114 baht (34 USD) mỗi tháng cho trò chơi điện tử - gần bằng tiền lương tối thiểu của một công nhân ở Bangkok trong một tuần.

Tuy vậy, các bậc phụ huynh như Chintana may mắn tìm được giải pháp. Hai năm trước, khi Suaravich 12 tuổi, chị tình cờ đọc được mẩu quảng cáo về Trung tâm Phòng chống nghiện chơi game do Chính phủ tài trợ. Được thành lập từ năm 2005, tới nay trung tâm này đã đón nhận 1.000 phụ huynh và 300 trẻ em tới trị liệu. Bundit Sornpaisarn, một bác sỹ của trung tâm cho biết, 80 đến 90% người tham gia chương trình này có những tiến bộ đáng kể. Phương pháp điều trị chủ yếu là phương thức trị liệu theo nhóm tâm lý, giúp các em tự ý thức về bản thân. Sau 10 tuần tham gia lớp trị liệu tâm lý tại đây, Suaravich ngồi trước màn hình ít hơn, bắt đầu đi cắm trại cùng gia đình.

Hải Yến (Theo AFP)