Các phần tử IS đánh bom phá huỷ một di tích cổ tại Syria

ANTĐ - Ngày 4-10, các phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã đánh bom phá hủy Khải Hoàn Môn (Arch of Triumph), một công trình kiến trúc lớn tại thành phố cổ Palmyra.  

Các phần tử IS đánh bom phá huỷ một di tích cổ tại Syria ảnh 1Dưới chân Khải Hoàn Môn đầy những mảng tường đổ vỡ

Ông Maamoun Abdul Karim - Cục trưởng Cục di sản Syria cho biết, một số tuần trước, IS đã đặt bom xung quanh Khải Hoàn Môn, nhưng không ngờ những kẻ cực đoan lại đang tâm đánh bom phá huỷ di tích cổ này.

Kể từ khi tấn công vào thành phố cổ Palmyra đến nay, IS đã phá huỷ nhiều di tích cổ như: Đền Baalshamin, một ngôi đền cổ thờ vị thần Canaanite Baalshamin; Đền Bel, một phế tích đá cổ, thờ vị thần Semitic Bel và Lion of al-La đều nằm ở Palmyra, Syria. Các phần tử cực đoan IS cho rằng, những di tích cổ này đã thúc đẩy tinh thần sùng bái thần tượng và chúng tuyên bố phá huỷ hết di tích cổ sẽ là xoá sạch các tôn giáo khác.

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) gọi hành động trên của IS là tội ác chiến tranh và cho biết IS đang tìm cách xóa sổ các bằng chứng về hệ thống di sản đa dạng tại Syria.

Thành phố cổ Palmyra không những là một trong những trung tâm văn hóa quan trọng của thế giới cổ đại mà còn là nơi gặp gỡ của một số nền văn minh.