Các lực lượng Iraq đã tiến vào Fallujah

ANTĐ -Quân đội Iraq sáng 30-5 thông báo, lực lượng của họ đã tiến được vào Fallujah trong một chiến thắng lớn chống lại các phiến quân của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Các lực lượng Iraq đã tiến vào Fallujah ảnh 1

Các lực lượng Iraq đang trên đường tiến tới thành phố Fallujah hôm 28-5

Sabah al-Norman, phát ngôn viên cho trung tâm chống khủng bố tinh nhuệ của Iraq cho biết, quân đội bắt đầu hoạt động đột nhập vào Fallujah từ sáng sớm 30-5. Họ đã tiến vào thành phố từ ba hướng trong một nỗ lực mới nhằm giành lại thành phố từ tay IS.

Thành phố Fallujah, cách phía tây Baghdad khoảng 40 dặm là một trong những thành trì chính của IS tại Iraq. Các nhóm khủng bố vẫn kiểm soát lãnh thổ ở phía bắc và phía tây của đất nước, trong đó có thành phố lớn thứ hai của Iraq là Mosul.

Trong một bài phát biểu trên truyền hình hôm 29-5, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi kêu gọi cư dân Fallujah hoặc là tìm cách rời khỏi thành phố càng nhanh càng tốt, hoặc không phải ở trong nhà.

Các quan chức chính phủ và các nhóm cứu trợ ước tính có hơn 50.000 người vẫn còn mắc kẹt trong trung tâm thành phố.

Fallujah, là nơi xảy ra các cuộc chiến mạnh mẽ nhất của cuộc xâm lược quân sự Mỹ từ năm 2003 đến năm 2011. Đây cũng là thành phố đầu tiên ở Iraq rơi vào tay IS.

Các phần tử cực đoan nắm quyền kiểm soát Fallujah hồi tháng 1- 2014, sáu tháng trước khi chúng quét qua phía bắc và phía tây Iraq và tuyên bố lãnh thổ.