Các cường quốc thống nhất biện pháp giảm bạo lực ở Syria

ANTĐ - Các cường quốc thế giới bao gồm cả Nga và Mỹ, vừa kết thúc phiên họp ngắn tại Munich, Đức với việc thống nhất biện pháp nhằm giảm bạo lực ở Syria và cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho người dân. Tuy nhiên, chưa thể chốt được thoả thuận ngừng bắn và chấm dứt ném bom.

Cuộc họp ngắn trên diễn ra tại Munich vào tối ngày 11-2, bao gồm đại diện của Liên Hợp Quốc, Nga, Mỹ và một số nước có ảnh hưởng, với mục tiêu vực dậy cuộc đàm phán hoà bình tại Syria. Ngoài ra, một nhóm đặc biệt đã bắt đầu thảo luận cách khắc phục thảm hoạ nhân đạo tại Syria vào hôm nay (12-2).

Mỹ thừa nhận rằng, thoả thuận giảm xung đột tại Syria mới chỉ ở trên giấy tờ

Sau cuộc họp, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã thừa nhận rằng, cam kết của các bên hiện giờ chỉ trên giấy tờ và kết quả phải đợi tình hình thực tế trong vòng một vài ngày tới.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Nga sẽ không ngừng không kích tại Syria do lệnh ngừng bắn không bao giờ áp dụng cho những nhóm khủng bố như Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) và al-Nursa Front. Mỹ và các đồng minh châu Âu thường cáo buộc không kích Nga rất ít khi tấn công vào những nhóm khủng bố mà chủ yếu vào phe đối lập ôn hoà do phương Tây hậu thuẫn.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Nga cho biết, hoà đàm Syria sẽ được khởi động trở lại sớm nhất có thể khi phe đối lập chịu ngồi vào bàn thương lượng.

Phe đối lập chính ở Syria đã hoan nghênh kết quả của cuộc họp mới diễn ra tại Munich, tuy nhiên, nhấn mạnh rằng, thoả thuận này phải chứng tỏ sự hiệu quả thì họ mới trở lại hoà đàm Syria.