Cá mập cắn chết một nữ giám đốc công ty tài chính

ANTD.VN -Một nữ giám đốc công ty tài chính tư nhân tại Manhattan, New York, Mỹ đã bị cá mập cắn chết khi lặn biển ngoài khơi Costa Rica, ngày 2/12.

Rohina Bhandari, 49 tuổi, cùng một số bạn bè đi du lịch tại đảo Coco, Costa Rica và bị một con cá mập hổ tấn công cho đến chết.

Rohina Bhandari, 49 tuổi, nữ giám đốc công ty tài chính tư nhân

"Bhandari bị con cá mập cắn vào chân và kéo xuống dưới nước", Bộ trưởng Môi trường Costa Rica cho biết sau vụ tai nạn nghiêm trọng.

Bảo vệ và nhân viên y tế khu nghỉ dưỡng trên đảo đã nỗ lực chữa vết thương sau khi vớt được nạn nhân, tuy nhiên họ không cứu được mạng sống cho Bhandari.

Đảo Coco thuộc vườn đảo quốc gia Costa Rica

Bhandari cùng 17 khách du lịch tham gia một tour lặn biển có thợ lặn hướng dẫn. Một con cá mập hổ thình lình tấn công những người đi cuối nhóm lặn. Các hướng dẫn viên đã cố gắng xua đuổi và đánh lạc hướng con vật nhưng đã quá muộn. Một thợ lặn cũng bị con cá mập tấn công nhưng vết thương không đe dọa đến mạng sống.

Rohina Bhandari và bạn bè tại công ty

Bhandari sống ở vùng Upper East Side. Cô tích cực tham gia các hoạt động từ thiện. Ngoài thời gian làm việc cô thường đi du lịch khám phá với bạn bè. 

Cá mập hổ là một trong những loài cá mập lớn nhất thế giới, nhiều con đạt chiều dài lên đến 7 m và nặng tới 520 kg. Chúng có hàm răng lớn, sắc nhọn và cực kỳ nguy hiểm khi đi kiếm ăn.

Cá mập hổ cực kỳ nguy hiểm khi kiếm ăn

Vườn Quốc gia đảo Cocos, một di sản thế giới nổi tiếng được biết đến là nơi tập trung nhiều loài cá mập phong phú.