Bứt phá trong ngày "Siêu thứ ba cuối cùng"

ANTĐ - Bà Hillary Clinton ngày 8-6 đã tuyên bố chiến thắng trước ông Bernie Sanders trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ, để trở thành nữ ứng viên Tổng thống đầu tiên trong lịch sử Mỹ.

Bà Hillary được đám đông người ủng hộ chào đón

“Xin cảm ơn các bạn, chúng ta đã đạt tới cột mốc, lần đầu tiên trong lịch sử nước nhà, một phụ nữ trở thành đại diện của một đảng tranh cử Tổng thống Mỹ”, bà Hillary tuyên bố trước đám đông người ủng hộ ở Brooklyn. “Chiến thắng đêm nay không phải chỉ của một người. Nó thuộc về các thế hệ đã vật lộn và hi sinh để tạo nên khoảnh khắc này”, cựu Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh. 

Theo kết quả kiểm phiếu của Ủy ban Bầu cử đảng Dân chủ tại New Jersey, ứng cử viên Hillary Clinton giành được 58,5% số phiếu ủng hộ, trong khi đối thủ của bà là Thượng nghị sỹ Bernie Sanders chỉ giành được 41,5% số phiếu. Chiến thắng tại bang New Jersey sẽ giúp bà Hillary củng cố uy tín và sự ủng hộ của cử tri cũng như trong nội bộ đảng trước thềm đại hội toàn quốc vào tháng 7 tới.

Ngoài New Jersey, bầu cử sơ bộ cũng diễn ra ở  California, New Mexico, Montana, Bắc Dakota và Nam Dakota trong ngày 7-6. Kết quả kiểm phiếu tại những khu vực này hiện vẫn chưa được công bố, tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng đến kết quả tổng thể cuộc đua của các ứng cử viên đảng Dân chủ. Bởi vì, trước ngày bầu cử “Siêu thứ ba cuối cùng” này, bà Hillary đã giành quá 2.383 phiếu đại biểu theo luật định để chắc chắn trở thành đại diện của đảng Dân chủ tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng ngày 7-11 tới. 

Về phía đảng Cộng hòa, cũng trong ngày 7-6, tỷ phú Donald Trump đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ tại tiểu bang Nam Dakota. Theo kết quả kiểm phiếu của Ủy ban Bầu cử đảng Cộng hòa, ứng cử viên Donald Trump nhận được 66,7% số phiếu ủng hộ tại tiểu bang này. Trên thực tế, trước ngày bầu cử này, ông Trump đã giành quá 1.237 phiếu theo luật định để có thể trở thành đại diện của Đảng Cộng hòa tranh cử Tổng thống Mỹ.