Bước ngoặt lịch sử Cuba - Mỹ

ANTĐ - Quan hệ giữa Cuba và Mỹ đã có bước ngoặt lịch sử với cuộc gặp giữa Chủ tịch Raul Castro và Tổng thống Barack Obama để mở toang cánh cửa bình thường hóa quan hệ giữa hai quốc gia.

Trong một động thái có ý nghĩa lịch sử được cả thế giới dõi theo với mối quan tâm sâu sắc, Chủ tịch Cuba Raul Castro và Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 11-4 đã có cuộc hội đàm trong 80 phút tại trung tâm Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ lần thứ 7 ở Thủ đô Panama City. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của lãnh đạo hai nước trong 56 năm qua kể từ khi Cách mạng Cuba thành công ngày 1-1-1959.

Chủ tịch Raul sau cuộc hội đàm đã khẳng định mặc dù vẫn còn nhiều khác biệt trong lịch sử quan hệ phức tạp giữa Cuba và Mỹ song “chúng tôi đang sẵn sàng để tiến lên”. Nhà lãnh đạo Cuba đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của các bước tái thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, trong đó có việc mở đại sứ quán và thúc đẩy trao đổi giữa nhân dân hai nước, cũng như “tất cả những gì mà hai quốc gia láng giềng có thể làm”. 

Bước ngoặt lịch sử Cuba - Mỹ ảnh 1

Cái bắt tay lịch sử giữa Chủ tịch Cuba Raul Castro và Tổng thống Mỹ Barack Obama

Trong khi đó, Tổng thống Obama cũng khẳng định chính sách áp dụng hơn 50 năm qua của Washington đối với La Habana “đã lỗi thời và không hiệu quả”, đồng thời nhấn mạnh nay là thời điểm gác lại quá khứ để bắt đầu con đường mới hướng tới một trang mới cho quan hệ hai nước trong tương lai. Ông cũng tuyên bố Cuba không có mối liên quan nào tới chủ nghĩa khủng bố và ông sẽ quyết định vấn đề đưa La Habana ra khỏi danh sách này trong “ít ngày tới”, động thái mở đường cho việc mở các đại sứ quán tại thủ đô mỗi nước.

 Tuyên bố trên của các nhà lãnh đạo cao nhất của Cuba và Mỹ cho thấy hai quốc gia châu Mỹ này đang tiến rất gần tới việc bình thường hóa mối quan hệ thù địch suốt hơn nửa thế kỷ qua. Sau khi cách mạng Cuba thành công năm 1959, đưa đất nước này phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, Mỹ đã thi hành chính sách bao vây cấm vận hà khắc hòng bóp nghẹt “hòn đảo tự do” ở Tây bán cầu. Suốt hơn 56 năm qua, như chính Tổng thống Obama vừa thừa nhận rằng chính sách bao vây cấm vận “đã lỗi thời và không hiệu quả”, Cuba vẫn trụ vững và kiên trì con đường đã chọn. 

Trên con đường phát triển độc lập, tự chủ của mình, Cuba đã có những thay đổi quan trọng nhằm phá thế bao vây cấm vận, mang lại động lực và sinh khí mới cho sự phát triển của đất nước. Nhiều năm qua, Cuba đã từng bước tiến hành cải cách mở cửa nền kinh tế, hòa nhập với thế giới.

Cánh cửa cải cách mở ra ở Cuba đã dần thúc đẩy cải thiện quan hệ giữa Cuba và các quốc gia phương Tây, đặc biệt là Mỹ. Quan hệ giữa Mỹ và Cuba được chú trọng và từng bước cải thiện khi Tổng thống Obama lên cầm quyền đầu năm 2009, với đỉnh điểm là việc Chủ tịch Cuba Raul và Tổng thống Obama hồi tháng 12-2014 cùng tuyên bố về việc hai nước sẽ bình thường hóa quan hệ sau hơn 50 năm “tuyệt giao”.

Từ tuyên bố tháng 12-2014 tới cuộc hội đàm ngày 11-4 vừa qua, quan hệ giữa Cuba và Mỹ đang đi rất nhanh trên con đường bình thường hóa. Tất nhiên, với quá khứ đối đầu thù địch suốt 56 năm và vẫn còn những điểm khác biệt lớn về chế độ chính trị, chính sách đối ngoại… quá trình bình thường hóa quan hệ giữa Cuba và Mỹ còn không ít chông gai trở ngại mà theo như Chủ tịch Raul sẽ đòi hỏi hai bên cùng phải “hết sức kiên nhẫn”.