Bom thư gửi tới Đại sứ quán Hy Lạp ở Pháp

ANTĐ - Nhà chức trách Pháp đã phát hiện và xử lý an toàn một bưu kiện nặc danh chứa thuốc nổ được gửi tới Đại sứ quán Hy Lạp tại nước này ngày 12-12.

Nhân viên Đại sứ quán đã nghi ngờ khi thấy gói bưu kiện này không đề thông tin người gửi nên đã báo cảnh sát. Các chuyên gia về bom của Pháp đã kiểm tra, phát hiện chất nổ được cài đặt trong thư và kích nổ an toàn. Nhân viên đại sứ quán đã phải tạm sơ tán trong khoảng 40 phút. Không có bất kỳ nhân viên sứ quán nào bị thương. Đây là lần đầu tiên Đại sứ quán Hy Lạp ở Paris bị gửi bom thư.

Bộ Ngoại giao Hy Lạp cho biết bưu kiện trên được gửi cho Đại sứ Hy Lạp, tuy không có tên người gửi nhưng những dấu hiệu trên bưu kiện cho thấy nó được gửi đến từ Italia. Mới tuần trước, tại Rome, một quả bom thư đã phát nổ ngay tại văn phòng cơ quan thuế làm 1 nhân viên bị thương. Một nhóm theo chủ nghĩa vô chính phủ tại Italia đã lên tiếng nhận trách nhiệm về hai vụ này. Italia gần đây cũng liên tiếp phát hiện các vụ bom thư nhằm vào các cơ quan chính quyền. Vào thời điểm này năm ngoái, người dân châu Âu đã trải qua một mùa Giáng sinh trong lo lắng khi xảy ra các vụ bom thư do những phần tử vô chính phủ thực hiện.