“Bóc lịch” 14 tháng vì lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên

ANTĐ - Hôm 15/1, tòa án Campuchia đã tuyên phạt 14 tháng tù giam đối với một người đàn ông Pháp 52 tuổi vì tội lạm dụng tình dục một trẻ vị thành niên.

Tuy nhiên, tổ chức bảo vệ quyền trẻ em đã chỉ trích rằng bản án này là quá nhẹ.

Philippe Lauwers bị kết tội “có hành vi quan hệ tình dục với một bé trai vị thành niên vào cuối năm 2011. Người đàn ông này sẽ được trả tự do trong 2 tháng tới sau khi đã trả án được 1 năm trừ khi nạn nhân kháng cáo.

Lauwers bị bắt vào tháng 1/2012 do bị tình nghi có hành vi lạm dụng tình dục 3 bé trai, tuy nhiên hai trong số 3 nạn nhân sau đó đã rút đơn kiện. Lauwers cũng sẽ phải bồi thường 1.000 USD cho nạn nhân và sẽ bị trục xuất sau khi được thả.

 

Samleang Seila – giám đốc tổ chức bảo vệ quyền trẻ em Action Pour Les Enfants – cho rằng bản án là “quá nhẹ”.

Ông này nói “Chúng tôi không thể chấp nhận nó. Luật sư sẽ hỏi ý kiến bé trai xem liệu cậu bé có muốn kháng cáo không”. Lauwers lẽ ra phải nhận bản án tối thiểu là 7 năm vì tội mua dâm.

Campuchia đã mở chiến dịch chống tội phạm ấu dâm từ năm 2003 nhằm chấm dứt tình trạng lạm dụng tình dục trẻ em.