Bộ trưởng Y tế Hà Lan ngất do kiệt sức trong chống Covid-19

ANTD.VN - Trong khi Hà Lan đương đầu với cuộc chiến chống Covid-19 với hơn 2.000 ca nhiễm, Bộ trưởng Y tế nước này, ông Bruno Bruins đột nhiên choáng ngất ngay trong cuộc họp Quốc hội.

Bộ trưởng Hà Lan Bruno Bruins đã phải đối mặt với những câu hỏi gay gắt trong những ngày gần đây về việc xử lý đại dịch Covid-19, vốn đã khiến 58 người tử vong. Giống như một số quốc gia châu Âu khác, Hà Lan chỉ chọn đóng cửa trường học và trung tâm giữ trẻ từ ngày 16-3 và vẫn chưa đóng cửa biên giới.

Trước áp lực từ các nghị sỹ đối lập trong cuộc họp Quốc hội hôm 18-3, ông Bruins, 56 tuổi đã lảo đảo, rồi ngã xuống sàn phía sau bục phát biểu. Các đồng nghiệp vội vã giúp ông đứng lên để uống ly nước ổn định tinh thần.

“Tôi bị ngất vì kiệt sức sau nhiều tuần căng thẳng. Hiện tại mọi thứ đã tốt trở lại. Tôi sẽ về nhà nghỉ ngơi để có thể quay lại làm việc vào ngày mai và tiếp tục chiến đấu với dịch Covid-19”, Bộ trưởng Y tế Hà Lan viết trên Twitter.

Sự việc gợi nhớ đến việc Thứ trưởng Y tế Iran, ông Iraj Harirchi có biểu hiện bị ốm, liên tục lau mồ hôi trong buổi truyền hình trực tiếp trước khi phải xét nghiệm Covid-19. Bộ trưởng Hà Lan cũng cam đoan với công chúng rằng ông không mắc virus nguy hiểm này.