Bộ trưởng Quốc phòng Anh đề nghị tấn công phủ đầu IS

ANTĐ - Trước cuộc bỏ phiếu của quốc hội Anh về việc mở rộng chiến dịch không kích của nước này chống lại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ra cả Syria, Bộ trưởng Quốc phòng Anh, Michael Fallon cho biết, những vụ tấn công  tương tự như loạt thảm sát tại Paris có thể diễn ra ở London, do đó, London cần tấn công phủ đầu với khủng bố.

Trong bài phỏng vấn với tờ Telegraph, Bộ trưởng Michael Fallon nói: “Mối đe doạ khủng bố với Anh rất cao. Một vụ tấn công khủng bố là hoàn toàn có thể xảy ra nên chúng ta cần phản ứng ngay lập tức. Những gì đã diễn ra ở Paris và Brussels có thể lặp lại ở London, Manchester và Glasgow. Khủng bố là những kẻ không thể thương lượng và chúng ta phải sử dụng sức mạnh”.
Bộ trưởng Quốc phòng Anh đề nghị tấn công phủ đầu IS ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Anh, Michael Fallon
Bài phỏng vấn của ông Fallon đến sau khi hàng chục nghìn người dân Anh biểu tình phản đối mở rộng chiến dịch ném bom ra cả Syria.

Lãnh đạo Đảng Lao động đối lập, Jeremy Corbyn là người phản đối kịch liệt đề xuất của chính quyền Thủ tướng David Cameron và đang cố gắng thuyết phục các nghị sĩ phủ quyết kế hoạch này.

Hồi đầu tuần, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian đã kêu gọi London mở rộng hoạt động tấn công IS ra cả Syria: “Chúng tôi cần Anh để chiến thắng cuộc chiến tranh này. Không quân Anh đã có mặt tại Iraq  và việc mở rộng tấn công ra cả Syria sẽ tạo nên sự khác biết. Pháp mong sẽ có Anh vai kề vai trong chiến dịch tiêu diệt IS”.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, 305 phần tử IS đã bị tiêu diệt bởi các máy bay không người lái của nước này tại Iraq trong vòng 12 tháng qua.