Bộ trưởng Arập Xê út bị sa thải vì điện nước tăng giá

ANTĐ - Vua Salman bin Abdulaziz Al Saud của Arập Xê út đã sa thải Bộ trưởng Điện và nước của quốc gia này trong bối cảnh gia tăng giận dữ của người dân vì giá năng lượng leo thang.

Vua Salman đã ban hành quyết định này vào cuối tuần qua, sa thải Bộ trưởng Abdullah al-Hussayen, hãng thông tấn SPA đưa tin. Ông Salman cũng chỉ định Bộ trưởng Nông nghiệp Abdel Rahman al-Fadli thay thế cho vị trí đầu ngành quản lý điện nước.

Tháng trước, ông al-Hussayen đã thông báo rằng người dân phải được sự cho phép trước khi tự đào giếng, giữa lúc họ đang bức xúc vì hóa đơn nước tăng cao.

Bộ trưởng Điện và Nước Arập Xê út Abdulla al-Hussayen 

Được biết, Chính phủ Arập Xê út đã giảm trợ cấp điện nước và nhiên liệu như một phần của chính sách cải cách được thông qua từ tháng 12-2015 nhằm đối phó với việc giá dầu giảm và thâm hụt ngân sách. 

Cũng vào tháng 12, Bộ Tài chính nước này thông báo, chính phủ dự kiến bị thâm hụt 87 tỷ USD trong năm 2016 – đây là thiếu hụt hàng năm lần thứ ba liên tiếp.

Hoàng tử Mohammed bin Salman, người chịu trách nhiệm cho những cải cách kinh tế, ngày 25-4, đã thông báo một chương trình nhằm đa dạng hóa nền kinh tế vốn phụ thuộc đến 70% vào dầu mỏ của quốc gia này.