Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ nói gì về lệnh cấm nhập cảnh?

ANTD.VN - Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ John Kelly đã mô tả sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump cấm công dân từ 7 nước ở Trung Đông và châu Phi nhập cảnh vào Mỹ là “sự tạm dừng tạm thời” để nước này có thời gian xem xét lại hệ thống nhập cư hiện hành.

Người biểu tình phản đối lệnh cấm của ông Donald Trump tại sân bay quốc tế San Francisco

Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp, tạm thời cấm công dân từ 7 quốc gia có đông người Hồi giáo sinh sống nhập cảnh vào Mỹ và ngừng tiếp nhận tất cả người tị nạn.

Phát biểu tại cuộc họp báo khẩn cấp hôm 31-1, ông Kelly nói rằng, sắc lệnh này không phải là một lệnh cấm đối với người Hồi giáo.

Ông Kelly cho biết thêm, chính quyền Mỹ đang cân nhắc nhiều biện pháp để thắt chặt kiểm soát di trú, bao gồm cả việc rà soát hoạt động trên mạng xã hội và liên lạc điện thoại của người xin cấp thị thực vào Mỹ.

Sắc lệnh trên đã khiến nhiều người bị từ chối nhập cảnh và bị bắt giữ tại các sân bay ở Mỹ. Một số người đã đệ đơn kiện, cho rằng hành động trên là vi hiến.