Bỏ thuốc mê vào đồ ăn để hãm hiếp trẻ vị thành niên

ANTĐ - Một thanh niên ở Ấn Độ vừa bị tòa án Delhi kết án 10 năm tù vì tội bắt cóc trẻ vị thành niên và nhiều lần hãm hiếp em gái này với thủ đoạn bỏ thuốc mê vào đồ ăn.

Đối tượng Surender, 23 tuổi, đã bắt cóc nạn nhân, khoảng 14 tuổi, từ Delhi, Ấn Độ vào ngày 8/3/2009 và đưa về làng của y thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ để giở trò đồi bại.

Em gái này sau đó được phát hiện đi cùng với Surender tại một trạm dừng xe buýt ngày 13/3/2009 và cả hai đã bị cảnh sát bắt giữ.

Trong suốt phiên xét xử, Surender cho rằng mình vô tội, y nói rằng em gái này yêu hắn và tự nguyện bỏ nhà theo hắn. Tuy nhiên, nạn nhân khẳng định trước tòa rằng Surender đã bắt cóc và hãm hiếp em. Nạn nhân cũng phủ nhận việc có quan hệ tình cảm với Surender.

Dựa trên lời khai của nạn nhân và bằng chứng do cảnh sát cung cấp tòa án đã bác bỏ lời biện hộ của Surender và tuyên án y 10 năm tù giam cho hành vi bắt cóc và cưỡng hiếp trẻ vị thành niên.