Bộ Quốc phòng Singapore mời tin tặc tấn công mạng

ANTD.VN - Ngày 21-2, Bộ Quốc phòng Singapore tuyên bố sẽ trao thưởng cho các tin tặc xâm nhập được hệ thống mạng nhằm phát hiện và khắc phục những lỗ hổng an ninh tạo ra nguy cơ đối với an ninh mạng quốc gia này.

Bộ Quốc phòng Singapore mời tin tặc tấn công mạng ảnh 1Các tin tặc Singapore được mời tấn công mạng của Bộ Quốc phòng

Theo đó, kế hoạch trên được giới chức Singapore triển khai từ giữa tháng 1 đến đầu tháng 2-2018. Sau khi các tin tặc xâm nhập thành công vào một Cổng thông tin điện tử của Bộ Quốc phòng Singapore và lấy cắp các dữ liệu cá nhân của khoảng 850 quân nhân và viên chức quốc phòng nước này hồi năm 2017.

Bộ Quốc phòng Singapore đã trao 14.750 USD cho 264 tin tặc “mũ trắng” đã tham gia chương trình, trong đó 34 tin tặc đã phát hiện 97 lỗ hổng an ninh mạng và có tới 35 trường hợp được xem là có giá trị.

Đặc biệt, “giải Nhất” trị giá 5.000 USD được trao cho hacker là quản trị viên an ninh mạng của Công ty Ernst and Young Singapore với biệt danh là “Shivadagger”. Giám đốc Cơ quan An ninh không gian mạng Singapore David Koh cảnh báo, Bộ Quốc phòng nước này ngày càng có nguy cơ thể trở thành mục tiêu của những tin tặc đến từ mọi tầng lớp bao gồm các tổ chức tội phạm.