Bộ Quốc phòng Nga tố Thổ Nhĩ Kỳ "phá đám" ở Syria

ANTĐ - Bộ Quốc phòng Nga cho hay, hiện Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang “phá đám” tình hình ở Syria, bằng việc tấn công các phe đối lập, cũng như hỗ trợ cho những phe thân cận với Ankara.

Hiệp định ngừng bắn ở Syria vẫn bị vi phạm vì mâu thuẫn lợi ích giữa nhiều phe phái

Cụ thể, theo Bộ Quốc phòng Nga, Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến hành bắn phá các đơn vị chiến binh người Kurd chống lại tổ chức khủng bố Nusra Front ở Syria. Trong khi đó, Ankara lại cung cấp hàng loạt hàng hóa và vũ khí thông qua vận chuyển bằng xe tải cho các phiến quân di chuyển từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Syria hàng ngày.

Theo ghi nhận của Bộ Quốc phòng Nga, có tổng cộng 41 hành vi vi phạm hiệp định ngừng bắn đã xảy ra ở Syria trong vòng 2 ngày qua.

Được biết, hiệp định ngừng bắn đã có chữ ký của một thủ lĩnh quân sự địa phương, thuộc lực lượng phiến quân Jaish al-Islam.