Bộ Ngoại giao Nga đề nghị trục xuất 35 nhà ngoại giao Mỹ

ANTD.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 30-12 thông báo, Bộ Ngoại giao Nga đã đề nghị Điện Kremlin trục xuất 35 nhà ngoại giao Mỹ ở Nga để trả đũa lệnh trừng phạt của Washington nhằm vào Matxcơva.

Bên ngoài Đại sứ quán Nga tại Washington

Ông Lavrov cho biết, Bộ Ngoại giao Nga đề nghị trục xuất 31 nhân viên ngoại giao khỏi Đại sứ quán Mỹ tại Matxcơva và 4 người ở Lãnh sự quán Mỹ tại St Petersburg.

Ngoại trưởng Nga gọi cáo buộc của Mỹ về sự can thiệp của Nga trong chiến dịch bầu cử tại Mỹ là “không có căn cứ”.

Trước đó một ngày, Mỹ đã yêu cầu 35 nhà ngoại giao Nga và gia đình họ rời khỏi Mỹ trong vòng 72 giờ, đồng thời ra lệnh đóng cửa hai cơ sở của Nga.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 30-12 cáo buộc chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đang kết thúc nhiệm kỳ trong “cơn hấp hối chống Nga”.  

Các hành động trục xuất nhà ngoại giao thường dẫn đến hành động trả đũa tương xứng. Hồi năm 2001, chính quyền của Tổng thống Mỹ George W Bush đã trục xuất 51 nhà ngoại giao Nga với cáo buộc làm gián điệp. Nga đã trả đũa bằng việc yêu cầu 50 nhà ngoại giao Mỹ rời khỏi Nga.