Bố được “nghỉ đẻ”, vẫn không chịu sinh con

(ANTĐ) - Tạm xin nghỉ việc từ năm ngoái, anh Gang Joon chấp nhận ở nhà chăm sóc cô con gái 1 tuổi, để vợ đi làm. Theo luật pháp Hàn Quốc, người lao động có con dưới 3 tuổi được quyền nghỉ 1 năm để chăm con, mỗi tháng họ được chu cấp tiền lương là 1 triệu won (khoảng 919 USD).

Bố được “nghỉ đẻ”, vẫn không chịu sinh con

(ANTĐ) - Tạm xin nghỉ việc từ năm ngoái, anh Gang Joon chấp nhận ở nhà chăm sóc cô con gái 1 tuổi, để vợ đi làm. Theo luật pháp Hàn Quốc, người lao động có con dưới 3 tuổi được quyền nghỉ 1 năm để chăm con, mỗi tháng họ được chu cấp tiền lương là 1 triệu won (khoảng 919 USD).

Mặc dù vậy, mới chỉ có 819 đàn ông Hàn Quốc, chiếm 2% số người đủ tiêu chuẩn đăng ký tham gia chương trình được nhà nước tài trợ này.

Cùng với cảm giác tự ti (vì quan niệm là đàn ông phải là trụ cột chính trong nhà), những ông bố “nghỉ đẻ” này cũng băn khoăn, sau 12 tháng không đi làm, công việc không biết có đáp ứng được hay không. Tuy nhiên, biện pháp nhằm khuyến khích tăng tỷ lệ sinh tại Hàn Quốc này khó đạt được mục tiêu vì tâm lý phụ nữ Hàn Quốc ngại “đẻ” do những ông chồng gia trưởng ít giúp đỡ chăm sóc con, họ cũng sợ phải hy sinh sự nghiệp.

Các nhà xã hội học Hàn Quốc cho rằng, chi phí nuôi dưỡng, gửi con rồi tích trữ tài sản cho con sau này cũng là vật cản khiến dân số nước này ngày càng giảm.

Yên Vũ

(Theo Joongang Daily)