Biểu tình phản đối tăng giá bánh mỳ, hàng trăm người thương vong

ANTD.VN - Giới chức Sudan cho biết các cuộc biểu tình phản đối chính phủ diễn ra hơn 1 tuần nay đã khiến ít nhất 19 người thiệt mạng và khoảng 200 người bị thương.

Biểu tình bắt đầu xảy ra trên toàn Sudan từ hôm 19-12

Từ hôm 19-12, biểu tình bắt đầu xảy ra trên toàn Sudan, đất nước thuộc Đông Bắc Phi, sau khi chính phủ quyết định tăng giá bánh mỳ gấp 3 lần. Các vụ đụng độ với lực lượng an ninh đã dẫn tới thương vong.

Sau đó, người biểu tình bắt đầu trút giận vào Tổng thống Omar al-Bashir, người nắm quyền suốt 29 năm nay.

Hàng nghìn người tập trung tại Thủ đô Khartoum yêu cầu Tổng thống từ chức.

Kinh tế Sudan bất ổn sau khi khu vực có nhiều dầu mỏ của nước này tách ra thành nước Nam Sudan độc lập vào năm 2011.

Tình hình vẫn chưa được cải thiện cả sau khi Mỹ dỡ trừng phạt kinh tế đối với nước này.