Biểu tình lan rộng tại Iran, 22 người thiệt mạng

ANTD.VN - 22 người đã thiệt mạng trong bối cảnh các cuộc biểu tình chống chính phủ Iran lan khắp cả nước. 

Một cuộc biểu tình tại Đại học Tehran

Biểu tình bắt đầu từ thành phố Mashhad ở phía đông bắc nước này hôm thứ Năm tuần trước, với sự tham gia của những người bất bình vì giá cả leo thang và tỷ lệ thất nghiệp tăng.

Làn sóng biểu tình đã lan rộng ra 40 thành phố. Một số người biểu tình chỉ trích thể chế Hồi giáo do lãnh đạo tinh thần tối cao, Giáo chủ Ali Khamenei, đứng đầu.

Truyền hình nhà nước Iran đưa tin, người dân đã tấn công một đồn cảnh sát tại tỉnh Isfahan ở miền Trung. 6 người định trộm súng tại đồn cảnh sát này đã bị bắn chết.

Tổng số người thiệt mạng trong loạt vụ biểu tình mới nhất này đã lên đến 22 người, và có hơn 500 người đã bị bắt.