- [Ảnh] Nhìn lại vụ sinh viên Iran chiếm Đại sứ quán Mỹ ở Tehran năm 1979
- Syria viết thư gửi LHQ phản đối cuộc bầu cử Israel ở Cao nguyên Golan
- Số cuộc biểu tình chống chính phủ ở Nga tăng mạnh trong năm 2018
Từ đầu ngày 17-11, hàng chục nghìn người đã xuống đường biểu tình ở các thành phố lớn của Pháp nhằm phản đối các chính sách của Tổng thống Emmanuel Macron và quyết định gần đây về việc tăng giá nhiên liệu bằng việc bổ sung thuế.
Những người biểu tình đã chặn nhiều ngả đường ở Pháp. Cảnh sát đã phải phong tỏa nhiều tuyến đường nhằm ngăn cản đám đông làm gián đoạn thêm giao thông tại Paris và một vài nơi khác, cùng lúc đó hơi cay đã được sử dụng ở đại lộ Champs-Elysees.
124.000 người đã đổ ra đường phản đối chính quyền Paris
Một vài đối tượng quá khích còn đốt lốp xe và chặn các chướng ngại vật trên đường. Cảnh sát đã được triển khai đến những khu vực nổ ra biểu tình lớn nhưng vẫn không thể kiểm soát được tình hình. Ít nhất 47 người bị thương, trong đó 3 người trong tình trạng nguy kịch.
Một người biểu tình đã thiệt mạng do ô-tô đâm ở Pont-de-Beauvoisin, thành phố Savoie sau khi một tài xế nữ quá hoảng loạn vì bị người biểu tình bao vây xe và đe dọa hành hung.
Theo Bộ Nội vụ Pháp, lực lượng an ninh đã bắt giữ 24 người trên khắp cả nước.
Cuộc biểu tình quy mô lớn được châm ngòi bởi kết hoạch tăng thuế diesel và xăng, cũng như thuế carbon nhằm giảm lượng khí thải CO2. Bộ trưởng Giao thông Pháp Elisabeth Borne cho biết, thuế đối với diesel sẽ khiến mặt hàng này tăng giá 6,5%, trong khi xăng là 2,9%. Những người biểu tình cho rằng, điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến những người thường xuyên sử dụng xe ô-tô riêng đi làm.