Bị ung thư máu, nhân viên nhà máy Fukushima được bồi thường

ANTD.VN - Một người từng làm việc tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi đã được Bộ Lao động Nhật Bản chứng nhận có quyền nhận bồi thường vì bị ung thư máu. 

Quang cảnh nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi 

Người đàn ông ở độ tuổi 50 này đã từng làm việc tại nhà máy trong gần 4 năm kể từ tháng 4-2011, không lâu sau sự cố rò rỉ phóng xạ tại đây.

Theo Bộ Lao động Nhật Bản, công việc của ông này là sửa chữa cơ khí tại nhà máy. Ông phát hiện bị ung thư máu hồi tháng 1 năm ngoái và đã nộp đơn xin bồi thường.

Quan chức Lao động Nhật Bản cho hay, mức độ nhiễm xạ của người này lên tới 54,4 millisievert, và họ không tìm thấy nguyên nhân hợp lý nào gây ra căn bệnh, ngoại trừ công việc ông đã làm.

Đây là người thứ hai được nhận bồi thường liên quan đến sự cố hạt nhân. Trường hợp được bồi thường hồi tháng 10 năm ngoái cũng là một người đàn ông bị ung thư máu.

Được biết, trong 5 năm kể từ khi xảy ra sự cố hạt nhân, có khoảng 47.000 người làm việc tại nhà máy Fukushima.