Bị phạt 22.000 USD vì leo đỉnh Everest không xin phép

ANTD.VN - Một du khách người Nam Phi đã bị tịch thu hộ chiếu và phải đối mặt với mức phạt lên tới 22.000 USD sau khi cố gắng leo lên đỉnh Everest một mình mà không có giấy phép. 

Nhà chức trách Nepal cho hay du khách nói trên được xác định là Ryan Sean Davy (43 tuổi). Khi bị phát hiện du khách này đã leo lên độ cao 6.400m nhưng đã bị cơ quan chức năng yêu cầu xuống núi ngay lập tức.

Được biết, để được phép leo lên đỉnh Everest cao 8.848m và chinh phục “nóc nhà của thế giới”, một người nước ngoài phải trả cho Chính phủ Nepal 11.000 USD. Tuy nhiên do tự ý leo núi mà không có phép nên Ryan Sean Davy sẽ bị buộc phải trả số tiền cao gấp đôi mức phí này.

Ông Gyanendra Shresth, liên lạc viên của Chính phủ Nepal tại lán trại leo núi cho biết đã nhìn thấy Davy một mình gần lán trại nhưng khi ông tiếp cận du khách này thì người này đã bỏ chạy. Sau đó Shresth và đồng nghiệp tìm thấy Davy ẩn náu trong một hang núi để tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng. Sau vụ việc này, Davy có thể bị cấm đến Nepal trong vòng 5 năm hoặc phải đối mặt với lệnh cấm leo núi trong 10 năm tới.