Bị Mỹ lạnh nhạt, Thái Lan quay sang quan hệ với Nga

ANTĐ - Thái Lan đang tìm cách thắt chặt quan hệ với Nga sau khi đối tác truyền thống là Mỹ đang lạnh nhạt với nước này kể từ khi xảy ra cuộc đảo chính năm 2014.

2 Phó Thủ tướng Thái Lan sẽ thăm Nga trong thời gian tới. Điều này đến sau khi lãnh đạo hội đồng an ninh Nga, Nikolai Patrushev công du tới Bangkok gần đây. Trong 18 tháng qua, lãnh đạo chính quyền quân sự Thái Lan Prayuth Chan-ocha đã gặp Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tới 3 lần và ông cũng chuẩn bi bay tới Moscow vào tháng 5 tới để dự hội nghị Nga – ASEAN.

Những vấn đề được đề cập đến trong các phiên họp của giới chức Nga và Thái Lan thường bao hồm quan hệ hợp tác an ninh và kinh tế.

Phó Thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, Prawit Wongsuwan 

Do những sự hợp tác quân sự với Mỹ không còn được như trước, Thái Lan đang cân nhắc mua nhiều loại vũ khí từ Nga như trực thăng Mi-17V5 hay xe tăng chủ lực T-90.

“Mỹ không bán vũ khí cho chúng tôi và thực sự thì ngân sách quốc phòng cũng khá eo hẹp nên khó có thể đáp ứng được việc này. Thoả thuận mua 49 chiếc xe tăng từ Ukraine vào năm 2011 thì giờ mới nhận được 10 chiếc “, Phó Thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, Prawit Wongsuwan cho hay.

Tuy nhiên, ông Wongsuwan khẳng định rằng, chưa có quyết định nào được đưa ra về việc sẽ mua xe tăng T-90 của Nga để đáp ứng nhu cầu hiện tại.

Nga hiện cũng đã nói rõ rằng, nước này hợp tác với Thái Lan là một phần của nỗ lực lớn hơn nhằm tăng cường tầm ảnh hưởng ở châu Á, điều này không nhằm vào việc cạnh tranh với Mỹ hay Trung Quốc.

Ở chuyến thăm Moscow sắp tới, 2 Phó Thủ tướng Thái Lan sẽ kí kết với Nga tổng cộng 25 văn kiện khác nhau ở các lĩnh vực thương mại, văn hoá, công nghệ và an ninh.