Bị điều tra tham nhũng, nghị sĩ Hàn Quốc nhảy lầu tự tử

ANTD.VN - Một nghị sĩ thuộc Đảng Tư pháp đối lập ở Hàn Quốc ngày 23-7 đã nhảy lầu tự tử khi bị điều tra về cáo buộc nhận hối lộ.

Nghị sĩ Roh Hoe-chan

Thi thể nghị sĩ Roh Hoe-chan, 61 tuổi, được tìm thấy gần lối vào của một tòa nhà ở trung tâm Thủ đô Seoul vào lúc 9h38, và nhân viên bảo vệ đã thông báo vụ việc cho cảnh sát.

Cảnh sát đã phát hiện 3 bức thư tuyệt mệnh trong chiếc áo vest ông Joh để lại trên cầu thang giữa tầng 17 và 18 của tòa nhà.

Trong thư tuyệt mệnh, ông Roh thừa nhận đã nhận 40 triệu won vào năm 2016 từ một nhóm do blogger có biệt danh Druking đứng đầu.

Blogger này đang bị xét xử vì sử dụng các chương trình tấn công mạng bất hợp pháp để tác động đến ý kiến dư luận trên Naver, cổng thông tin trực tuyến hàng đầu Hàn Quốc, nhằm tạo ra kết quả có lợi cho một chính trị gia hoặc đảng nào đó.

Giới chức Hàn Quốc nói rằng, họ sẽ không tiến hành khám nghiệm tử thi vì không phát hiện điều gì bất thường xung quanh cái chết của ông Roh và gia đình ông này cũng không muốn như vậy.

Sau cái chết của nghị sĩ Roh, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã chia buồn về vụ việc.