Bị bạn bè bắt nạt, bé gái 12 tuổi nhảy từ tháp cao tự tử

ANTĐ - Do bị bạn bè bắt nạt dẫn đến sợ hãi, bé gái Rebecca Sedwick, 12 tuổi, ở bang Florida, nước Mỹ đã nhảy từ tòa tháp cao của một nhà máy xuống đất và chết ngay tại chỗ vào ngày 9-9-2013.

Cái chết của Rebecca không chỉ là nỗi đau tột cùng với gia đình cô bé mà còn là tiếng chuông báo động về sự quan tâm của cả nước Mỹ trong mối quan hệ giữa các học sinh với nhau ở độ tuổi vị thành niên.

Sau cái chết tức tưởi của con gái, bà Tricia Norman, 42 tuổi, đang kiên quyết đấu tranh để đưa những đứa trẻ mà bà coi là “vô tâm”, “độc ác”, có liên trực tiếp tới cái chết của bé gái Rebecca phải chịu tội trước pháp luật.

Bên cạnh đó, trong buổi phỏng vấn với đài CNN, bà Tricia cũng tâm sự rằng: “Hãy quan tâm tới con bạn hơn, đừng bỏ qua bất cứ dấu hiệu nào, bởi trẻ bị bắt nạt không phải lúc nào cũng biểu hiện rõ ràng để cha mẹ có thể nắm bắt, can thiệp kịp thời. Và đừng nghĩ rằng con bạn đang rất bình thường, vui vẻ, thậm chí là hoạt náo, bởi tôi cũng từng nghĩ con gái tôi như vậy. Thật ra ẩn sau dáng vẻ của bé, có rất nhiều chuyện đang xảy ra, nhiều tâm tư và điều khủng khiếp nhất là con bé bị bắt nạt tới mức tìm cái chết để giải thoát”.

Bé Rebecca và mẹ

Bà Tricia cũng cho rằng các bậc cha mẹ nên quan tâm tới con cũng như việc học, việc sinh hoạt của con ở trường, đặc biệt là ở tuổi dậy thì, các cháu ở trường phần lớn thời gian trong ngày, tiếp xúc với giáo viên và các bạn học nhiều hơn bố mẹ. Đó là môi trường sống và không gian suốt thời thơ ấu của bất cứ đứa trẻ nào.

Ngày nay hiện tượng một vài đứa trẻ bắt nạt, dồn ép một đứa trẻ khác vào đường cùng thường xuyên diễn ra. Những lời kêu gọi của bà Tricia đang có tác động mạnh mẽ không chỉ tới cộng đồng nước Mỹ mà tới cả những ai quan tâm tới bạo lực học đường trên thế giới.

Địa điểm nơi bé Rebecca tự tử 

Những dòng chia sẻ của bà trên mạng, những cuộc phỏng vấn trên đài của bà Tricia luôn thu hút người xem.

Bà Tricia đang cùng luật sư của mình khởi kiện hai đứa trẻ đầu sỏ trong việc dẫn theo 15 đứa trẻ khác đàn áp, dọa nạt và ức hiếp mọi lúc mọi nơi khi Rebecca còn sống.

Đồng thời với sự tác động của đông đảo quần chúng, bang Florida đang xem xét việc cho ra đời một đạo luật có tên “Luật Rebecca” nhằm bảo vệ những đứa trẻ đang bị bắt nạt ở các trường học, đồng thời xử phạt nghiêm với những học sinh gây tổn thương cho nhau trong nhà trường.