Bị Ba Lan lật ‘kèo’ trị giá lớn, Pháp nổi giận

ANTD.VN - Tổng thống Pháp Francois Hollande vừa quyết định hoãn chuyến thăm tới thủ đô của Ba Lan, trong bối cảnh quốc gia Đông Âu này vừa hủy bỏ một hợp đồng trị giá lớn đối với doanh nghiệp hàng không Airbus của Pháp.

Tổng thống Pháp bức xúc vì bị Ba Lan "lật kèo" trong hợp đồng giá trị lớn

Vào ngày 4-10, Ba Lan đã quyết định ngưng quá trình đàm phán với hãng Airbus, qua đó phá hỏng kế hoạch mua 50 chiếc trực thăng Caracal của hãng này. Điều đó khiến cho doanh nghiệp hàng không của Pháp bị mất hợp đồng trị giá tới hơn 3,5 tỷ USD.

Trước tình hình đó, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã “trả đũa” bằng việc không thực hiện chuyến thăm tới Warsaw như kế hoạch trước đó đã định vào ngày 13-10.

Thay vào đó, ông Hollande đã quyết định cử Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault tới dự họp thay mình.

Với diễn biến xung đột mới nhất nói trên, nhiều khả năng mối quan hệ Pháp – Ba Lan sẽ còn xấu hơn nữa trong thời gian tới.