Bé gái tự đào mộ chui lên sau khi bị cưỡng hiếp, chôn sống

ANTĐ - Một bé gái Pakistan 13 tuổi đã tự đào mộ để chui lên sau khi bị hai nam giới cưỡng hiếp và chôn sống.

Cô bé bị bắt cóc, khi đang đi bộ tới lớp học kinh Koran và bị hai “yêu râu xanh” đưa tới một nơi hẻo lánh để hiếp dâm.

Sau khi giở trò đồi bại chúng chôn sống cô bé vì nghĩ rằng bé đã chết khi bị chúng tấn công tình dục.

Tuy nhiên cô bé đã tỉnh lại và cố gắng đào đất chui lên kêu cứu. Cô bé được đưa tới một trung tâm y tế và may mắn sống sót.

Tình trạng cưỡng hiếp trẻ em đang ngày càng gia tăng ở Pakistan. Theo tổ chức từ thiện vì trẻ em Sahil thì số trường hợp trẻ bị cưỡng hiếp, đã tăng từ 668 lên 2.788 trẻ trong khoảng từ năm 2002 đến 2012.