Bé gái lớp 10 bị bắt cóc và lạm dụng tình dục

ANTD.VN - Cảnh sát Ấn Độ đang điều tra trường hợp bé gái lớp 10 bị một thanh thiên bắt cóc vào xe ô-tô và lạm dụng tình dục.

Vụ việc xảy ra vào tối hôm 6-11-2016 khi nạn nhân đang trên đường đi học về. Cảnh sát thành phố Ramganj đã bắt giữ Saleem (22 tuổi) hôm 7-11-2016 và một người bạn của anh ta theo luật bảo vệ trẻ em khỏi tội phạm tình dục.

Nạn nhân khai rằng, hàng ngày cô đi học thêm vào buổi tối để chuẩn bị cho kỳ thi. Một tuần trở lại đây, cô bị một thanh niên bám theo. Anh ta cố gắng chặn đường và đe dọa cô. Hôm 6-11-2016, Saleem đã chặn đường cô ở gần khu vực ga xe lửa Daurai và kéo cô vào trong xe hơi của anh ta dưới sự trợ giúp của một người bạn.

Cảnh sát cho biết, sau khi lạm dụng tình dục, Saleem bỏ mặc nạn nhân bên lề đường và chạy trốn. Vụ việc đã gây ra tâm lý hoang mang, lo sợ cho những người dân địa phương vì tại đây có rất nhiều nữ sinh thường xuyên phải đi học một mình. Người dân cũng yêu cầu cảnh sát phải tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn cho sinh viên tại khu vực này.