Bất thường từ bức ảnh "trực chiến" ở Phòng Tình hình Syria

ANTD.VN - Ngoài những nhân vật quan trọng đương nhiên có mặt khi Tổng thống Trump ra lệnh khai hỏa nhằm vào Syria, người ta còn nhận ra những nhân vật "bất thường", ngoại lệ.
Bất thường từ bức ảnh "trực chiến" ở Phòng Tình hình Syria ảnh 1

Trong bức ảnh, Tổng thống Mỹ Donald Trump chăm chú lắng nghe cuộc hội ý trực tuyến đặc biệt để đưa ra quyết định phóng 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk vào căn cứ không quân của Syria từ Phòng Tình hình Syria đặt ngay trong khu biệt thự Mar-a-Lago sang trọng của Tổng thống ở Florida.

Có thể thấy ngay một số quan chức giữ vai trò hàng đầu trong các quyết định về an ninh, quân sự hệ trọng của nước Mỹ, nhưng người ta cũng thấy sự xuất hiện của những nhân vật ngoại lệ.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson

Nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ Rex Tillerson từng là giám đốc điều hành của Tập đoàn dầu khí ExxonMobil sẽ lần đầu tiên tới Matxcơva vào tuần tới. Nga, đồng minh quan trọng của Syria, đã chỉ trích nặng nề cuộc không kích của Mỹ vào Syria và cảnh báo rằng nó sẽ gây căng thẳng trong quan hệ của những cựu thù thời Chiến tranh lạnh. Tuy nhiên, ông Tillerson cho biết, cuộc không kích có “mức độ” và Nga đã “thất bại” trong việc cam kết đảm bảo rằng Syria đã từ bỏ vũ khí hóa học.

Các tướng lĩnh Joseph Dunford và James Mattis 

Bất thường từ bức ảnh "trực chiến" ở Phòng Tình hình Syria ảnh 3

Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Joseph Dunford có vẻ như đóng góp tích cực nhất những ý kiến chuyên môn của họ trong hội nghị trực tuyến này.

Cả hai người đều là những sỹ quan xuất sắc trong lực lượng Thủy quân Lục chiến. Ông Mattis từng chỉ huy các cuộc chiến tại Vùng Vịnh và Afghanistan trước khi nghỉ hưu vào năm 2013. Còn ông Joseph Dunford đang đảm nhiệm chức vụ cố vấn quân sự quan trọng nhất của Tổng thống.

Cố vấn an ninh quốc gia HR McMaster

Trung tướng Herbert Raymond McMaster thay thế ông Michael Flynn làm Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ từ tháng 2-2017 do người tiền nhiệm này bị nghi có mối liên hệ với Nga.

Ông HR McMaster, 54 tuổi có kinh nghiệm trận mạc tại cuộc chiến Iraq và Vùng Vịnh. Ông McMaster cũng được biết đến với chỉ trích về sự can dự của Mỹ vào chiến tranh Việt Nam. Nhân vật này được cho là đóng vai trò then chốt trong việc đưa ra quyết định tấn công Syria.

Phó cố vấn an ninh quốc gia Dina Powell

Là cựu thành viên của tập đoàn Goldman Sachs, bà Powell thời trẻ cũng từng làm việc cho chính quyền của Tổng thống George W Bush. Sinh ra tại Ai Cập nhưng lớn lên ở Dallas và là một người nói tiếng Arập, gần đây bà Dina Powell được bổ nhiệm chức Phó cố vấn An ninh Quốc gia về chiến lược sau khi làm cố vấn về các sáng kiến kinh tế và trao quyền cho phụ nữ.

Reince Priebus, Chánh văn phòng Nhà Trắng

Một trong những cánh tay đắc lực của Tổng thống Trump ở Nhà Trắng chính là ông Reince Priebus, 45 tuổi, một luật sư ở Wisconsin trước khi bước vào chính trường. Ông là Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa trong 6 năm trước khi nhận vị trí Chánh văn phòng Nhà Trắng.

Jared Kushner, Cố vấn cao cấp của Tổng thống

Con rể của ông Trump, chồng của Ivanka Trump, Jared Kushner tốt nghiệp Đại học Harvard và xuất thân có vẻ khá giống với Tổng thống Mỹ đương nhiệm. Ông bà của Jared Kushner là những người nhập cư từ Ba Lan và gia đình anh giàu lên bằng bất động sản. Trong chiến dịch vận động tranh cử cho bố vợ, Jared Kushner đứng đầu chiến dịch về truyền thông xã hội và truyền thông số và đến nay vẫn giữ vai trò quan trọng trong nhóm cố vấn của ông Trump.

Trưởng cố vấn chiến lược Nhà Trắng Steve Bannon

Bức ảnh có ông Steve Bannon được chụp vào ngày 6-4 đúng vào dịp Tổng thống Mỹ chuẩn bị tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Florida. Nhưng chỉ 2 ngày sau, ông Steve Bannon đã bị loại ra khỏi Hội đồng An ninh Quốc gia không rõ lý do, chỉ biết ông này là người từng nhiều lần tỏ thái độ chống Trung Quốc.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Sean Spicer

Trong bức ảnh chụp những quan chức hàng đầu của Mỹ tại Phòng Tình hình Syria, Thư ký báo chí Sean Spicer có vẻ như ẩn mình hơn, thay vì thường xuyên đảm nhiệm sứ mệnh là “chường mặt” để giải thích hay bảo vệ những quyết định của Tổng thống Trump đối với giới truyền thông.

Bộ trưởng Tài chính Steve Mnuchin

Bất thường từ bức ảnh "trực chiến" ở Phòng Tình hình Syria ảnh 10

Bộ trưởng Steve Mnuchin từng là cố vấn kinh tế cho chiến dịch tranh cử Tổng thống của ông Trump. Cựu sinh viên Đại học Yale này từng làm việc tại Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs trong 17 năm. Người ta vẫn đặt câu hỏi tại sao Bộ trưởng Tài chính Steve Mnuchin lại có mặt ở cuộc họp có sự tham dự của những quan chức hàng đầu về an ninh và quân sự của Mỹ? Câu trả lời là giống như nhiều người khác trong phòng này, dù lĩnh vực của họ không gắn với quốc phòng, an ninh nhưng họ nằm trong danh sách được Tổng thống Trump triệu tập về Mar-a-Lago để chuẩn bị đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc.