Bắt tay hợp tác vì an ninh biển

ANTĐ -Philippines đang tăng cường hợp tác với Nhật Bản nhằm đảm bảo an ninh trên biển khi đàm phán mua 10 tàu tuần tra mới giữa lúc tình hình Biển Đông đang căng thẳng do tham vọng đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc.
Bắt tay hợp tác vì an ninh biển ảnh 1

Tổng thống Philippines Benigno Aquino ngày 2-6 bắt đầu chuyến thăm Nhật Bản nhằm tăng cường quan hệ đối tác chiến lược

Mạng tin “PhilStar.com” dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Phillippines Voltaire Gazmin cho biết, nước này sẽ mua 10 tàu tuần tra mới của Nhật Bản để trang bị cho lực lượng Cảnh sát biển. Thông tin chi tiết của bản hợp đồng không được giới chức Philippines tiết lộ với lý do vẫn đang trong quá trình đàm phán nhưng các nguồn tin cho biết, số tàu tuần tra này sẽ được bàn giao trước năm 2018 và được bố trí tại vùng biển phía Tây Philippines - nơi đang xảy tranh chấp chủ quyền gay gắt với Trung Quốc thời gian qua.

Theo các nguồn tin, hợp đồng đóng 10 tàu tuần tra phản ứng nhanh đa năng (MRRVs) cho Philippines được thực hiện dưới một dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trị giá hơn 199 triệu USD thông qua khoản vay từ Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA). Trong đó, JICA cho vay ưu đãi gần 167 triệu USD, còn vốn đối ứng của Chính phủ Philippines là 32,6 triệu USD. Bên cạnh việc đóng tàu, phía Nhật Bản cũng sẽ cung cấp các phụ tùng theo tiêu chuẩn, đào tạo thủy thủ đoàn, vận tải giao hàng và bảo hiểm hàng hải. 

Hiện Philippines và Nhật Bản chưa chính thức “chốt”  loại tàu tuần tra cung cấp cho Cảnh sát biển Philippines song căn cứ vào các loại tàu tuần tra hiện có của Nhật Bản, rất có thể đó là tàu tuần tiễu thuộc lớp Mihashi/Raizan, có chiều dài 43 m, lượng giãn nước 198 tấn, được trang bị súng máy 20mm JM-61 Vulcan Gatling. Loại tàu này có tốc độ hành trình tiêu chuẩn 29,6 km/giờ và phạm vi hoạt động 1.500 hải lý. 

Hợp đồng mua 10 tàu tuần tra mới của Philippines nằm trong kế hoạch tổng thể hiện đại hóa lực lượng hải quân cũng như các lực lượng phòng thủ, bảo vệ trên biển khác của nước này. Chính phủ Philippines đã lên kế hoạch chi hàng tỷ USD nhằm hiện đại hóa, mua sắm thêm nhiều trang thiết bị bảo đảm an ninh trên biển sau khi xảy ra nhiều va chạm, tranh chấp với Trung Quốc trên Biển Đông.

Trung Quốc tham vọng độc chiếm Biển Đông, tuyến vận tải biển huyết mạch của cả thế giới, không chỉ đe dọa lợi ích và an ninh của các quốc gia quanh vùng biển chiến lược này mà còn ảnh hưởng tới nhiều quốc gia  liên quan khác, trong đó có Nhật Bản. Không chỉ tăng cường hợp tác nhằm đảm bảo an ninh biển với các quốc gia quanh khu vực Biển Đông, Nhật Bản còn đang xem xét cử tàu tuần tra tới Biển Đông.

Theo nhìn nhận của giới chuyên gia Nhật Bản, Biển Đông có ý nghĩa chiến lược hết sức quan trọng với nước này. Họ cho rằng, Biển Đông là đường biển quan trọng bậc nhất với Nhật Bản vì hơn 70% số dầu nhập khẩu của Nhật Bản phải đi qua đây. Ngoài ra, việc cân bằng sức mạnh trên Biển Đông có ảnh hưởng lớn đối với an ninh trong khu vực biển xung quanh Nhật Bản, đặc biệt là vùng biển Hoa Đông. 

Tổng thống Philippines Benigno Aquino trước thềm chuyến thăm chính thức Nhật Bản kéo dài 4 ngày, từ ngày 2 đến 5-6, đã nhấn mạnh rằng hợp tác hàng hải với Nhật Bản để đảm bảo an ninh trên biển là xương sống của mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.