Bất ngờ với số nợ công cao kỷ lục của Nhật Bản

ANTD.VN - Nợ chính phủ của Nhật Bản cao kỷ lục, chủ yếu dưới hình thức trái phiếu chính phủ. 

Dân số già hóa của Nhật Bản

Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết, tính đến cuối năm ngoái, nợ quốc gia là gần 1.068 nghìn tỷ yên, tương đương khoảng 10 nghìn tỷ USD.

Gần 90% trong đó là nợ dưới hình thức trái phiếu chính phủ. Tổng số nợ trái phiếu lên đến khoảng 8,8 nghìn tỷ USD.

Chính phủ Nhật Bản đã tăng lượng trái phiếu phát hành để bù đắp chi phí an sinh xã hội cho bộ phận dân số già hóa của Nhật Bản.

Nợ bình quân đầu người của Nhật Bản vào khoảng 78.600 USD.

Được biết, Bộ Tài chính Nhật Bản tổng hợp dữ liệu về nợ quốc gia 3 tháng một lần.