Bắt giữ Trung tướng Nga vì nghi ngờ nhận hối lộ

ANTD.VN - Ngày 6-3-2017, Tòa án Quân sự đồn trú tại Matxcơva đã phê chuẩn lệnh bắt giữ Trung tướng Vyacheslav Varchuk, cựu Phó Tư lệnh Quân Dã chiến (VV) thuộc Bộ Nội vụ (MVD) Nga. Trước đó một ngày, Cục Điều tra Quân sự số 51 thuộc Ủy ban Điều tra Nga đã yêu cầu tòa án bắt giữ ông Varchuk vì nghi ngờ nhận khoản tiền hối lộ lớn… 

Bắt giữ Trung tướng Nga vì nghi ngờ nhận hối lộ ảnh 1Ông Varchuk bị bắt vì nghi ngờ nhận hối lộ

Phải “lại quả” 10 triệu rúp

Giữa tháng 12-2016, cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố vụ án đối với Đại tá Alexander Kostin, Phó Cục trưởng Cục Tài chính của VV. Ngày 19-12-2016, ông Kostin bị triệu tập tới cơ quan điều tra và đã bị bắt sau một cuộc thẩm vấn kéo dài. Ngày 21-12, ông Kostin chính thức bị buộc tội nhận hối lộ có tổ chức và với số lượng đặc biệt lớn theo khoản 6 Điều 290 - Bộ luật Hình sự Liên bang Nga và đã bị tạm giam. Theo cơ quan điều tra, ông Kostin có thể tiêu hủy chứng cứ, bỏ trốn ra nước ngoài, cụ thể là Hungary vì ông có bất động sản ở đó…

Vụ án tham nhũng này xảy ra trong khoảng thời gian từ tháng 12-2015 đến tháng 2-2016. Khi đó, Đại tá Kostin đã có cuộc thương lượng với  sĩ quan liên lạc đặc biệt Alexander Gostev. Tại cuộc gặp, ông Kostin hứa tạo điều kiện cho Cục Thông tin liên lạc thuộc VV được nhận khoản kinh phí bổ sung 250 triệu rúp để hiện đại hóa trang thiết bị kỹ thuật với điều kiện phải “lại quả” 10 triệu rúp. Khi thương lượng, ông Kostin đã luôn chứng tỏ rằng mình là “đệ tử” của Trung tướng Varchuk, Phó Tư lệnh VV phụ trách công tác kinh tế, tài chính và như vậy, vấn đề bổ sung kinh phí coi như đã được quyết định. 

Ông Kostin đã nhận dần khoản tiền 10 triệu rúp trong vòng 3 tháng. Tuy nhiên sau đó, Cục Thông tin liên lạc đã không nhận được khoản kinh phí bổ sung, còn ông Kostin cũng không hoàn lại số tiền đã nhận. Do đó, ông Gostev buộc phải gửi đơn đến Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tố cáo ông Kostin. Trong quá trình thẩm vấn, với tư cách là người làm chứng, ông Gostev chứng minh được rằng mình đã trực tiếp chuyển cho ông Kostin số tiền theo thỏa thuận và ông này đã bị bắt.  

Sau đó, cơ quan điều tra đã làm rõ được vai trò của Trung tướng Varchuk trong vụ án này. Ông Varchuk đã bị buộc tội nhận hối lộ theo khoản 6 Điều 290 - Bộ luật Hình sự. Theo phán quyết của tòa, ông này bị tạm giam 2 tháng. Trước đó, cơ quan điều tra cho rằng, nếu không bị tạm giam, ông Varchuk có thể bỏ trốn, đe dọa nhân chứng, tiêu hủy chứng cứ…

Là một trong 5 quân nhân giàu nhất

Sinh năm 1963 tại Ukraine, ông Varchuk đã giữ nhiều chức vụ khác nhau tại Bộ Quốc phòng Nga và sau đó, tại Tổng cục Kinh tế và Tài chính của MVD. Ông được bổ nhiệm làm Phó Tư lệnh VV vào năm 2010, được phong quân hàm Trung tướng vào năm 2011 và đã nhận danh hiệu “Nhà kinh tế công huân” của Nga.

Năm 2013, ông Varchuk lọt vào danh sách 5 quân nhân Nga giàu nhất theo bình chọn của Forbes. Trong các bảng khai thuế, thu nhập hàng năm của gia đình ông là 43,7 triệu rúp. Nhưng, riêng ông chỉ kiếm được 3 triệu rúp/năm, người làm ra tiền chủ yếu trong gia đình là bà vợ. Ông Varchuk sở hữu một căn hộ 3 buồng và chiếc ô tô Lexus 570, vợ ông sở hữu ngôi biệt thự, một khu đất và chiếc ô tô Land Rover Discovery…  

Tháng 5-2016, khi Tổng thống Vladimir Putin ký sắc lệnh thành lập Lực lượng Cận vệ Quốc gia Nga (Rosgvardia) - cấu trúc mới trên cơ sở VV thuộc MVD. Ông Varchuk được giao phụ trách nhóm công tác cấp kinh phí cho lực lượng mới này. Tuy nhiên, chính ông lại không được điều chuyển sang công tác tại Rosgvardia. 

Theo cố vấn của Tư lệnh Rosgvardia Viktor Zolotov, việc bắt giữ ông Varchuk là kết quả công tác phối hợp của các cơ quan bảo vệ pháp luật với ban lãnh đạo của  Rosgvardia nhằm làm trong sạch đội ngũ cán bộ của MVD. Điều này chỉ liên quan đến các cựu lãnh đạo của VV - những người không được chuyển sang Rosgvardia. Vụ án vẫn đang được điều tra.