Bắt giữ nghi phạm giết 2 bạn gái sau khi rời quán karaoke

ANTD.VN - Ngày 14-10, Cảnh sát thành phố Volzhsky, tỉnh Volgograd đã nhận được đơn trình báo về việc 2 phụ nữ bị mất tích. Họ là Daria Labutina 29 tuổi và Olga Shaposhnikova 28 tuổi. Ngày 27-10, 2 cô gái được tìm thấy đã chết. Alexander Maslennikov, nghi phạm của vụ án đã bị bắt.  

Bắt giữ nghi phạm giết 2 bạn gái sau khi rời quán karaoke ảnh 1Nạn nhân Daria và Olga bị sát hại dã man   

Theo nội dung đơn trình báo của gia đình các nạn nhân, 2 cô Daria Labutina và Olga Shaposhnikova đã rời khỏi nhà vào tối 13-10-2017. Họ cùng đến Câu lạc bộ karaoke Voice ở Volzhsky. Tuy nhiên sau đó, người thân và bạn bè đều không biết các cô ở đâu và cũng không liên lạc được với họ bằng điện thoại di động.  

Các lực lượng cảnh sát, tình nguyện viên và cả quân đội đã tổ chức  tìm kiếm Daria và Olga khắp nơi trong thành phố và vùng ngoại ô. Theo các tình nguyện viên, lần cuối cùng 2 cô được nhìn thấy là vào sáng sớm 14-10 khi họ cùng nhau rời Câu lạc bộ karaoke Voice với một người đàn ông. Người này cầm chai rượu trên tay chờ đợi 2 cô ở hành lang của câu lạc bộ. Sau đó, Daria và Olga xuất hiện với tinh thần vui vẻ, thoải mái. Theo các nhân viên ở đây, người đàn ông thỉnh thoảng cũng đến câu lạc bộ. Một ngày trước, anh ta đã gây gổ, dùng dao đe dọa, quấy rầy các khách hàng. 

Cảnh sát Volzhsky đã nhanh chóng xác định được danh tính người đàn ông. Đó là Alexander Maslennikov, 31 tuổi người Volzhsky. Anh ta đã chở Daria và Olga rời khỏi khu vực câu lạc bộ karaoke bằng chiếc ô tô Lada màu tím. Maslennikov vừa mãn hạn tù 11 năm vào tháng 5-2017 về các tội tấn công tình dục, hiếp dâm, cướp tài sản. Chiếc xe Lada sau đó được tìm thấy trên phố Pushkin, Volzhsky. Tuy nhiên, cảnh sát đã không tìm được cả Maslennikov và 2 cô gái. 

Ngày 17-10, Cơ quan Điều tra tỉnh Volgograd đã khởi tố vụ án theo khoản 2 Điều 105 Bộ luật Hình sự Liên bang Nga (giết 2 hay nhiều người). Maslennikov bị nghi ngờ là hung thủ. Theo anh trai của Olga, 2 cô gái không mâu thuẫn với ai, họ có việc làm ổn định và thường rủ nhau đi thư giãn vào ngày nghỉ. Anh này hy vọng Daria và Olga còn sống. 

Cơ quan Điều tra tỉnh Volgograd đã ra quyết định truy nã toàn liên bang đối với Maslennikov. Trong khi đó, người đứng đầu Chính quyền thành phố Volzhsky ông Igor Voronin tuyên bố trao thưởng 700.000 rúp cho người cung cấp thông tin giúp cơ quan chức năng xác định được nơi ẩn náu và bắt giữ Maslennikov.

Các trinh sát hình sự sau đó nắm được thông tin, ngày 18-10, Maslennikov đã rời khỏi Volzhsky trên một chiếc xe ô tô đi về hướng tỉnh Matxcơva mà hắn tìm được thông qua mạng xã hội. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát xác định được, Maslennikov ẩn náu tại căn hộ của bạn gái ở thành phố Khimki, tỉnh Matxcơva. Một tổ trinh sát được cử đến Khimki. Rạng sáng 27-10, Maslennikov đã bị bắt và sau đó, được lực lượng cảnh sát đặc nhiệm đưa ngay về Volzhsky. 

Theo lời khai của Maslennikov, sau khi rời câu lạc bộ karaoke, hắn đã chở 2 cô bạn đến căn hộ thuê. Tại đây, họ ăn bánh pizza và uống rượu. Khi cắt bánh, Maslennikov và Daria cãi nhau. Trong lúc giận dữ, hắn đã dùng dao đâm vào cổ họng Daria khiến cô gục xuống chết tại chỗ. Để bịt đầu mối, hắn giết luôn cả Olga. Sau đó, Maslennikov phân xác các nạn nhân thành nhiều phần, gói vào các túi nilon, dùng ô tô chở vào rừng phi tang và bỏ luôn cả chiếc xe ô tô mà hắn mới mua.

Chiều 27-10, tại khu rừng gần một quán cà phê ở Volzhsky, cảnh sát đã tìm thấy xác 2 phụ nữ. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, đây chính là thi thể của các cô Daria và Olga. 

Vụ án đang được điều tra mở rộng.