Bắt giữ một đối tượng khủng bố Boko Haram tại Đức

ANTD.VN -Ngày 26/1, các công tố viên liên bang Đức cho biết, lực lượng an ninh nước này đã phát hiện và bắt giữ một nam thanh niên 27 tuổi mang quốc tịch Nigieria, bị tình nghi là thành viên của tổ chức khủng bố Boko Haram.

Trưởng Công tố liên bang Đức cho biết, nghi phạm trên có tên Ameachi Fred O. Tên này bị bắt hôm 24/1 tại bang Bavaria, miền Nam nước Đức. Ông cũng nhấn mạnh, Ameachi Fred O bị tình nghi là thành viên của tổ chức khủng bố nước ngoài Boko Haram. 

Thành viên của tổ chức khủng bố Boko Haram

Nghi phạm này được cho là đã gia nhập Boko Haram trong năm 2013 và tham gia nhiều hoạt động cũng như sát hại nhiều dân thường trong các cuộc tấn công của nhóm khủng bố này tại Nigeria. 

Thẩm phán đã ban hành lệnh bắt giữ và ra lệnh tạm giam Amaechi Fred O, theo lời cáo buộc của công tố viên liên bang.

Kể từ cuộc nổi dậy cách đây 8 năm nhằm thiết lập một nhà nước Hồi giáo, nhóm phiến quân Boko Haram đã phát động các cuộc tấn công và tiến hành hàng loạt vụ đánh bom liều chết ở các quốc gia thuộc lưu vực hồ Chad như Nigeria, Cameroon, Niger và CH Chad, khiến ít nhất 20.000 người chết và 2,6 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.