Bắt giữ kẻ bắt cóc, tấn công tình dục

ANTD.VN - Bị sa thải khỏi lực lượng cảnh sát, Yuri Tiunov rơi vào cảnh nợ nần, nghiện rượu và sử dụng ma túy. Hắn bị cảnh sát bắt giữ khi bắt cóc một bé gái. 

Bắt giữ kẻ bắt cóc, tấn công tình dục ảnh 1Phương tiện kỹ thuật chuyên dụng được dùng để tìm hài cốt bé Kirill 

Nạn nhân gửi tin nhắn cầu cứu

Chiều ngày 17-1-2017, tại thành phố Orenburg, tỉnh Orenburg, Nga, bé gái 12 tuổi đã bị bắt cóc gần ngôi nhà số 20/1 phố Rodimtseva. Theo các nhân chứng, một kẻ lạ mặt đẩy bé Anastasia Dyakova vào cốp xe ô tô Lada Grant màu trắng có biển kiểm soát 886 hoặc 866, đăng kí tại vùng Perm và lập tức lái chiếc xe lao đi...  

Nhận được tin báo, cảnh sát địa phương đã triển khai kế hoạch chặn bắt chiếc Lada Grant trên các tuyến đường của Orenburg. Thông tin về chiếc xe được phát liên tục trên truyền hình, các mạng xã hội và được gửi qua tin nhắn SMS. Tham gia tìm kiếm Anastasia còn có nhiều người thân và khoảng 160 tình nguyện viên. 

Cục Điều tra tỉnh Orenburg đã khởi tố vụ án bắt cóc trẻ em. Ngoài ra, cảnh sát các địa phương lân cận và Cục Biên phòng tỉnh Orenburg thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) được yêu cầu phối hợp truy bắt hung thủ. Tất cả các xe ô tô khả nghi đều bị khám xét, mọi hình ảnh do  camera giám sát ghi lại đều được xem xét kỹ. 

Khoảng 22h cùng ngày, 3 người dân sống ở gần bãi xe thành phố phát hiện chiếc ô tô gặp sự cố giống với mô tả của cảnh sát, lái xe còn xin họ lửa để hút thuốc lá. Khi cảnh sát có mặt, Anastasia vẫn ở trong cốp xe. Kẻ bắt cóc bị bắt tại chỗ. Hắn là Yuri Tiunov 29 tuổi, người dân vùng Perm. Theo cơ quan điều tra, khi nằm trong cốp xe, Anastasia đã gửi tin nhắn SMS và sau đó còn nói chuyện được với mẹ qua điện thoại… 

Trong cuộc thẩm vấn đầu tiên, Tiunov đã nhận tội. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn kiểm tra thông tin liên quan đến âm mưu bắt cóc 2 bé gái 9 và 11 tuổi của Tiunov ở phố Transportnaya xảy ra trước vụ bắt cóc Anastasia 30 phút. Theo mô tả của các cháu gái này, kẻ tấn công có ngoại hình giống với Tiunov.  

Bắt giữ kẻ bắt cóc, tấn công tình dục ảnh 2Tiunov thú nhận đã bắt cóc và giết cháu bé 7 tuổi

Nghiện rượu và sử dụng ma túy

Theo giáo viên từng dạy Tiunov, hắn là đứa trẻ dễ bị điều khiển và lệ thuộc vào ý kiến của người khác. Là con của gia đình khá giả có mẹ là cựu giáo viên, bố là lái xe tải đường dài, Tiunov học tập bình thường, nhưng thích tập võ sambo. Sau khi tốt nghiệp trường trung cấp kỹ thuật, Tiunov đi lính và sau đó, trở thành cảnh sát giao thông, nhưng đã bị sa thải. Gần đây, hắn rơi vào cảnh nợ nần, bắt đầu nghiện rượu và sử dụng ma túy. Để tránh tai họa, Tiunov được gia đình đưa đến Orenburg tìm việc làm vào tháng 11-2016. Tại đây, hắn làm công nhân bốc vác.  

Theo thông báo ngày 19-1-2017 của cơ quan điều tra, Tiunov đã sử dụng vũ lực khống chế và thực hiện hành vi tấn công tình dục với 2 đứa bé 7 và 11 tuổi ở gần thành phố Krasnokamsk của Perm vào năm 2011. Kết quả giám định ADN khẳng định, kiểu gen của Tiunov hoàn toàn trùng khớp với kiểu gen của kẻ đã tấn công 2 đứa trẻ đó.

Ngoài ra, Tiunov còn bị nghi ngờ liên quan đến sự mất tích của Kirill Usoltsev 7 tuổi ở Krasnokamsk vào ngày 11-10-2013. Khi đó, cơ quan điều tra đã thẩm vấn hơn 2.000 người, sử dụng cả máy phát hiện nói dối, kiểm tra hình ảnh do camera giám sát ghi lại, tìm kiếm trong rừng, dưới sông, hồ… nhưng không thu được kết quả.

Sau khi được đưa về Perm, ngày 23-1-2017, Tiunov thú nhận đã bắt cóc, giết    Kirill và chỉ nơi chôn xác nạn nhân. Chiều ngày 25-1-2017, thi thể của cháu bé được tìm thấy tại khu nhà bỏ hoang của bố mẹ Tiunov ở ngoại ô Krasnokamsk. Tiunov hiện bị khởi tố về các tội giết người, tấn công tình dục người dưới 14 tuổi và đối mặt với bản án tù chung thân. Vụ án vẫn đang được điều tra.