Bắt giữ hai bố con người Ấn Độ lừa đảo một doanh nhân 200.000 USD

ANTD.VN - Cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ người đàn ông và con trai ông ta với cáo buộc lừa đảo một doanh nhân số tiền lên tới hơn 200.000 USD (4,4 tỷ VND). 

Hai kẻ lừa đảo trong bộ đồ du hành không gian 'rởm' khi bị bắt giữ

Nhằm lừa gạt doanh nhân trên, chúng tuyên bố đang phát triển một thiết bị thu điện từ sấm sét và sẽ bán phát minh này cho Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) và Cơ quan Hàng không Ấn Độ với giá hàng trăm triệu USD.

Theo hai kẻ lừa đảo, thiết bị này hoạt động nhờ vào tấm kim loại bằng đồng hiếm “đã bị sét đánh” nên có thể khiến gạo nhiễm từ. Tấm kim loại này được quét một chất lỏng nhiễm từ, còn gạo được trộn lẫn với sắt để trình diễn công dụng của chiếc máy.

Hai kẻ này thuê diễn viên mặc bộ đồ không gian 'rởm' và dàn dựng màn thử nghiệm chiếc máy, nhằm thuyết phục doanh nhân trên bỏ tiền đầu tư.

Khi biết mình bị lừa, doanh nhân này đã báo cảnh sát.

Sau khi bị cảnh sát bắt giữ, hình ảnh hai kẻ lừa đảo trong bộ đồ không gian 'rởm' đã được chia sẻ trên mạng xã hội. Cư dân mạng đã ví trò lừa đảo này là “bộ phim Bollywood hạng C rẻ tiền”.