Bắt cóc trẻ em, lạm dụng tình dục rồi sát hại dã man

ANTĐ - Chính quyền thành phố Worcester, bang Massachusetts (Mỹ) tìm thấy bằng chứng, về tội ác tàn bạo của người đàn ông có tên Geoffrey Portway (người Anh). 

Chính quyền thành phố Worcester (Mỹ) vừa ra phán quyết 27 năm tù, với người đàn ông có tên Geoffrey Portway vì âm mưu bắt cóc, lạm dụng tình dục, giết người và ăn thịt trẻ em.

Theo đó, tên sát nhân tàn bạo này đã sử dụng mạng xã hội Twitter với nickname Fat Longpig để làm quen với các nạn nhân, nhằm thực hiện tội ác trong một tầng hầm được xây dưới căn nhà của mình. Bên cạnh đó, Portway cũng sử dụng Skype để giao tiếp với một số đối tượng khác để lôi kéo chúng vào việc bắt cóc trẻ em.

Khi truy cập máy tính của Portway, cảnh sát tìm thấy hàng loạt những diễn đàn thảo luận về việc bắt cóc, lạm dụng tình dục, giết người và ăn thịt trẻ em. Họ cũng ghi lại được một cuộc trò chuyện trên mạng với người đàn ông có tên Michael Arnett, trong đó nêu ra tên và hình ảnh một cậu bé sống ở Baltimore sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo, có đoạn Portway viết: “Câu hỏi là anh sẵn sàng đi bao xa để bắt cóc được thằng bé. Nếu không có cơ hội, vẫn còn hàng ngàn đứa trẻ khác quanh đây”.

Cảnh sát phát hiện một cánh cửa bị khóa trong tầng hầm tại nhà của Portway

Sau khi phá khóa, có một cánh cửa thứ hai dẫn tới “ngục tối” nhà Portway, trong đó có trang bị một lồng thép, bộ dụng cụ giết mổ, dao cắt, dụng cụ làm lạnh và quan tài có kích thước của trẻ em bị khóa bên ngoài. 

 Bắt cóc trẻ em, lạm dụng tình dục rồi sát hại dã man ảnh 2
Chân dung của kẻ tiếp tay cho tội ác- Michael Arnett

Một phát ngôn viên của Văn phòng luật sư cho biết: "Ngục tối này được Portway mô tả chi tiết như một nơi dự định sử dụng để giữ trẻ em bị bắt cóc, trong khi hắn lạm dụng tình dục họ và là một nơi cuối cùng giết và ăn thịt trẻ em”. Theo báo cáo của bộ phận an ninh cảnh sát, họ phát hiện ra Portway đã thực hiện hành vi đồi bại trên với hơn 150 nạn nhân và quay lại video gửi cho những người khác.

Sau khi vụ án khủng khiếp này được phát hiện, hàng xóm cạnh nhà Portway cho biết, họ thực sự rùng mình khi nhớ lại vào ngày lễ Halloween, con quỉ này đã tự tay gói kẹo để đưa cho bất kì đứa trẻ nào tới gõ cửa theo truyền thống của ngày lễ này. 

Hiện tại, nhà chức trách Mỹ cho biết Portway sẽ phải chấp hành án 27 năm tù tại Mỹ trước khi bị trục xuất về Anh.