Bất chấp thoả thuận hạt nhân, Iran vẫn theo chính sách chống Mỹ

ANTĐ - Lãnh đạo tối cao của Iran, ông Ayatollah Ali Khamenei vừa lên tiếng khẳng định rằng, Tehran vẫn sẽ theo chính sách đối lập với Mỹ ở Trung Đông, ngay cả khi đạt được thoả thuận hạt nhân.

“Cho dù thoả thuận hạt nhân có thể được thông qua hay không, chúng tôi vẫn sẽ không bao giờ ngừng hỗ trợ những người bạn của mình trong khu vực và những người đến từ Palestine, Yemen, Syria, Iraq, Bahrain và Lebanon. Ngay cả khi có được thoả thuận hạt nhân, chính sách của chúng tôi đối với Mỹ cũng không thay đổi”, lãnh đạo tối cao của Iran, ông Ayatollah Ali Khamenei quả quyết.

Bất chấp thoả thuận hạt nhân, Iran vẫn theo chính sách chống Mỹ  ảnh 1 Lãnh đạo tối cao của Iran, ông Ayatollah Ali Khamenei 

Ông Khamenei cho biết, đàm phán về vấn đề hạt nhân chỉ là một ngoại lệ đối với chính sách của Iran: “Chúng tôi đã nhắc lại nhiều lần rằng, chúng tôi không thoả hiệp với Mỹ về các vấn đề khu vực và quốc tế, thậm chí là cả song phương. Tuy nhiên vẫn có những ngoại lệ như chương trình hạt nhân, nhằm phục vụ cho quyền lợi của chúng tôi. Chính sách của Mỹ trong khu vực là hoàn toàn đối đầu với quan điểm của Iran".

Trong bài phát biểu vào đúng lễ kỉ niệm kết thúc tháng Ramadan, ông Khamenei cũng kêu gọi chính quyền Iran nên cẩn thận với thoả thuận hạt nhân nhằm đảm bảo quyền lợi quốc gia được đảm bảo.

Những lời phát biểu của ông Khamenei đến chỉ vài giờ sau khi Nhà Trắng lên tiếng khẳng định rằng, Mỹ vẫn có lựa chọn quân sự nhằm chống lại Iran. Về vấn đề này, ông Khamenei đã đáp trả đanh thép rằng: “Iran không muốn chiến tranh, nhưng nếu nó xảy ra, chính nước Mỹ sẽ bị làm bẽ mặt”.

Thoả thuận hạt nhân Iran vừa được thống nhất vào hôm 14-7, qua đó đảm bảo Tehran không chế tạo vũ khí hạt nhân để đổi lại việc gỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc.